Đoàn công tác Tỉnh ủy: Tổng kết phụ trách các xã đặc biệt khó khăn huyện Mù Cang Chải năm 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 2:02:44 PM

YênBái - Ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy tham gia xây dựng cơ sở huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đoàn công tác tặng quà của tỉnh cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực Têt
Đoàn công tác tặng quà của tỉnh cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực Têt

Năm 2019, các thành viên đoàn công tác của Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là: tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 500 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 360 tỷ đồng, dịch vụ đạt trên 250 tỷ đồng, doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng, Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 144 về thưucj hiện nhiệm vụ và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 và mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" tạo sức lan tỏa và nhân rộng. 

Các ngành đã vận động, huy động các nguồn lực được trên 4 tỷ đồng hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn của huyện; trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 368 hộ dân thoát nghèo, góp phần cùng huyện giúp 1.416 hộ thoát nghèo, đạt trên 101% kế hoạch tỉnh giao. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tiếp tục nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch giúp đỡ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, đầu tư, giúp đỡ cơ sở xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng. 

Tích cực vận động, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Trước mắt cần tập trung phối hợp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2020; chăm lo tết Nguyên đán cho đối tượng chính sách, người nghèo và  làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Trước đó, Đại tá Lê Văn Trung cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, trao 8 suất quà tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh tặng các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế và người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. 

Thanh Năm

Tags Tỉnh ủy tổng kết phụ trách xã đặc biệt khó khăn Mù Cang Chải

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục