10 sự kiện và thành tựu nổi bật tỉnh Yên Bái năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2020 | 8:13:46 AM

YênBái - Năm 2019, cùng với cả nước, Yên Bái đã có những bước "chuyển" mạnh mẽ, rõ rệt, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới được đông đảo nhân dân ủng hộ, nhiệt tình hưởng ứng, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Sau đây là 10 thành tựu nổi bật trong năm 2019 của tỉnh Yên Bái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn 3, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn 3, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.

1- Yên Bái vinh dự, phấn khởi được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt, được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi 2019, thăm và làm việc, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

2- Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước tiến vượt bậc. Trong đó, có một số kết quả ấn tượng: tăng trưởng kinh tế đạt 7,03% (cao nhất từ trước đến nay); tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%; 23 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (lũy kế toàn tỉnh có 69 xã và 2 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII).

3- Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu, học tập. Đặc biệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đã phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt được kết quả tích cực.

4- Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn; khởi công xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như: Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án cầu Bách Lẫm kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghĩa Lộ; đường Âu Cơ đi Tuần Quán; dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia; dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên... tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba, từ trái sang) cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương động thổ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc. 

5- Sắp xếp thành công tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân (toàn tỉnh giảm 403 cơ quan, đơn vị; 985 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 10% biên chế công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước được Trung ương đánh giá cao).

6- Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên, lần đầu tiên tỉnh có 1 học sinh đạt huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ mới; bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy, văn hóa - du lịch có nhiều khởi sắc; tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, nổi bật là vòng đại xòe có quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã có sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.

7- Đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện; xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; vận hành liên thông, hiệu quả hoạt động Trung tâm dịch vụ Hành chính công của tỉnh đến bộ phận hành chính công cấp huyện và 100% xã, phường, thị trấn tạo sự hài lòng rất cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

8- Hợp tác, đối ngoại của tỉnh không ngừng được mở rộng, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh ValderMarne (Cộng hòa Pháp), tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào); thiết lập quan hệ hợp tác, đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thành phố Mimasaka (Nhật Bản); tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và hợp tác, quan hệ với các nước phát triển.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến. 

9- Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

10- Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024…

BÁO YÊN BÁI

Tags sự kiện thành tựu nổi bật tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục