Công bố quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/1/2020 | 10:21:50 AM

YênBái - Ngày 22/1, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái và quyết định của Ban Thường vụ Tinh ủy về việc chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên từ đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ.

Huyện Văn chấn và thị xã Nghĩa Lộ ký kết biên bản bàn giao toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 6 xã, 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ.
Huyện Văn chấn và thị xã Nghĩa Lộ ký kết biên bản bàn giao toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 6 xã, 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và các xã: Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết 871 ngày 10/1/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của 6 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ.

Theo đó, điều chỉnh toàn bộ 21,09 km vuông diện tích tự nhiên, 7.103 người của xã Phù Nham; toàn bộ 8,64 km vuông diện tích tự nhiên, 4.688 người của xã Sơn A; 7,47 km vuông diện tích tự nhiên, 5.472 người của xã Hạnh Sơn; 12,09 km vuông diện tích tự nhiên, 6.584 người của xã Phúc Sơn; 3,16 km vuông diện tích tự nhiên, 2.826 người của xã Thanh Lương; toàn bộ 7,95 km vuông diện tích tự nhiên, 4.778 người của xã Thạch Lương và toàn bộ 17,07 km vuông diện tích tự nhiên, 5.567 người của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ.

Thành lập xã Nghĩa Lộ thuộc thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ 17,07 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.567 người của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ; Thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn trên cơ sở toàn bộ 31,52 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.831 người của xã Sơn Thịnh.

Sau khi sát nhập, thị xã Nghĩa Lộ có 107,78 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 68.206 người; có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường Cầu Thia, Pú Trạng, Tân An, Trung Tâm và 10 xã: Hạnh Sơn, Nghĩa An, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Phù Nham, Phúc Sơn, Sơn A, Thạch Lương, Thanh Lương.

Huyện Văn Chấn có 1.129,90 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số 116.804 người; có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã: An Lương, Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Đồng Khê, Gia Hội; Minh An, Nậm Búng, Nậm Lành, Nậm Mười, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tâm, Sơn Lương, Sùng Đô, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Tân Thịnh, Thượng Bằng La, Tú Lệ và 03 thị trấn: Nông trường Liên Sơn, Nông trường Trần Phú, Sơn Thịnh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020. 

Được biết, cùng với Văn Chấn, Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cũng điều chuyển sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Yên Bái; huyện Yên Bình, Huyện Văn Yên, Huyện Trấn Yên.
Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; có 173 đơn vị hành chính cấp xã gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn.

Tại Hội nghị, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ ký kết biên bản bàn giao hiện trạng 6 xã và 1 thị trấn từ huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ; ký kết biên bản bàn giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của 6 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn thuộc đảng bộ từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Thị ủy Nghĩa Lộ, Huyện ủy Văn Chấn và các cấp ủy, địa phương cần quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung cho việc sắp xếp, chuyển giao các xã, thị trấn. 

Cụ thể, đến hết ngày 31/01/2020 thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn phải hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, công nợ và cơ sở vật chất theo quy định; đồng thời hoàn thành toàn bộ việc chuyển giao hồ sơ tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành việc thay đổi con dấu của cơ quan liên quan; đổi tên tổ dân phố thành thôn đối với thị trấn nông trường Nghĩa Lộ để các đơn vị đi vào hoạt động ngay từ ngày 01/02/2020;

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện, điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh, chuyển đổi giấy tờ cho nhân dân cũng như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… phấn đấu sau 5 năm sát nhập thị xã hoàn thiện cơ bản các tiêu chí chính của đô thị loại III gắn với quy hoạch sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, có tầm nhìn dài hạn.

Khánh Linh - Thùy Hương (Trung tâm TT và VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục