Rạng rỡ 90 mùa xuân có Đảng!

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/1/2020 | 10:44:38 AM

YênBái - Xuân Canh tý 2020 đến, cũng là mùa xuân thứ 90 Đảng ta - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh rạng rỡ đưa đất nước đi lên! Xuân này cũng là đích đến của Yên Bái với hành trang là thành quả thiết thực sau chặng thi đua Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng Đảng quang vinh tròn 90 xuân!

Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa năm Canh Tý - 2020 tổ chức tại trung tâm thành phố Yên Bái.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa năm Canh Tý - 2020 tổ chức tại trung tâm thành phố Yên Bái.


Ngày khởi đầu xuân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2019 và làm việc với tỉnh về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã tạo ra động lực cho Yên Bái vững bước đi lên. 

Trong bối cảnh trong nước, trong tỉnh và quốc tế có nhiều biến động, thực hiện di nguyện của Bác, mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Yên Bái thực hiện tốt phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và phương thức "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” tăng tốc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Yên Bái đã lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược: cải cách thể chế; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. 

Chương trình hành động 144-Ctr/TU và Kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 tạo bước chuyển mạnh mẽ. Năm qua, Yên Bái đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,03%, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách đạt trên 3.500 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay; 69 xã và 2 địa phương là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, (huyện đầu tiên khu vực Tây Bắc) hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12% vượt 2,12% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII. 

Cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh và liên thông hiệu quả qua trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh tới huyện và các xã, phường, thị trấn được đẩy mạnh. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, hướng vào tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đô thị đến nông thôn mang diện mạo mới, nhờ có sự quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.    

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai bài bản. Nghị quyết 18-NQTW, Nghị quyết 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Yên Bái chăm lo hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Các lễ hội văn hóa du lịch được tổ chức thành công. Lần đầu tiên Yên Bái có học sinh giành Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức thành công, tinh thần tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ. 

Xuân Canh tý 2020 đến, chúng ta đón nhận và kỳ vọng tổ chức thành công các sự kiện trọng đại: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 45 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái, 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 

Năm 2020 cũng là năm Yên Bái cùng cả nước tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Sau 90 mùa xuân có Đảng, Bác soi đường, thành quả, thử thách và kinh nghiệm thực tiễn, đang tiếp thêm niềm tin sức mạnh cho Yên Bái tranh thủ thời cơ, vượt lên thách thức tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cùng cả nước thực hiện cho được mục tiêu, lý tưởng của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại xây dựng một nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Yên Bái 

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục