Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Hoàng Xuân Nguyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2020 | 6:37:45 PM

YênBái - Chiều 27/3, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tại huyện Trấn Yên.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tính đến 26/3, huyện Trấn Yên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 đối với 286 chi bộ thuộc 28 đảng bộ cơ sở; hoàn thành 9/43 đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Trấn Yên đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện Đại hội cũng như công tác nhân sự.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 26/3, huyện Trấn Yên đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo, Trung tâm Y tế huyện ban hành 27 văn bản triển khai về xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó các tình huống phòng chống dịch trên địa bàn cũng như kịch bản tổ chức diễn tập, cách ly y tế khu dân cư. 

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các hệ thống truyền thông và mạng xã hội; tổ chức ký cam kết và khai báo y tế với 100% hộ gia đình trên địa bàn. Ngoài ra, huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tăng cường công tác quản lý, rà soát, sàng lọc người ra vào địa bàn. 

Tính từ thời điểm công bố dịch đến ngày 26/3, trên địa bàn huyện có 95 người được cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà, trong đó 94 người đã hết thời gian cách ly, theo dõi. 

Ngoài ra, huyện đã triển khai lập hồ sơ y tế; kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú; bổ sung, kiện toàn các đội phản ứng nhanh của huyện, xã, thị trấn và các thôn, bản; phun tiêu độc khử trùng tại các điểm công cộng, tập trung đông người như: chợ, siêu thị, bến xe khách, phương tiện vận tải hành khách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷHoàng Xuân Nguyên ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực của huyện Trấn Yên trong chuẩn bị đại hội đảng  bộ các cấp, phòng chống dịch Covid-19. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không cho phép chần chừ, chủ quan, nhất là trong 2 tuần tới. 

Vì thế, huyện Trấn Yên cần tổ chức tốt việc diễn tập chi tiết của "Tình huống 2” khi có trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn; tăng cường quản lý, sàng lọc, rà soát người vào địa bàn; triển khai đồng bộ việc lập hồ sơ y tế; kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chức năng. 

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên yêu cầu huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công đại hội; các tiểu ban, bộ phận giúp việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch đề ra.

Trước đó, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

Hùng Cường

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục