Chống “giặc” Covid-19, lại nhớ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/4/2020 | 8:47:11 AM

Những lời hiệu triệu ấy cùng được người đứng đầu đất nước phát đi đúng vào lúc đất nước đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch.

Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi "toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19".

Từng câu, chữ và đặc biệt là tinh thần trong Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không khỏi khiến người ta nhớ đến những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vào rạng sáng 20/12/1946 và ngày 17/7/1966. Những lời hiệu triệu ấy có cùng điểm chung được người đứng đầu đất nước phát đi đúng vào lúc đất nước đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". 

Thời điểm chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, bất kể già trẻ, gái trai, tôn giáo, tín ngưỡng đoàn kết để giữ vững độc lập, tự do của dân tộc. Lời kêu gọi thiêng liêng của Người như một lời hịch của non sông đất nước cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chúng ta nhìn thấy quân địch ở trước mắt, rõ ràng, nhưng trong cuộc kháng chiến chống dịch Covid-19, "đối thủ" của chúng ta là vô hình, không nhìn thấy.

Ngày 20/12/1946, tại Hang Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau ngày ấy, ở Thủ đô Hà Nội, "mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến, mỗi người dân là một chiến sỹ”. Cùng với Hà Nội, quân và dân các địa phương khắp Bắc, Trung, Nam cũng đồng loạt đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc muôn người như một, chung sức đồng lòng, với ý chí, quyết tâm hy sinh và niềm tin tất thắng

Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 20/12/1946, ngày 17/7/1966 hay lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào ngày 30/3/2020, tuy có khác về thời gian, về hoàn cảnh nhưng nó mang cùng một sứ mệnh đó là sốc lại tinh thần của cả dân tộc, tạo ra sự đoàn kết, nhất trí, kỷ luật của toàn dân, toàn quân. Qua đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, đoàn kết, siết chặt đội ngũ để cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn trong vận mệnh của đất nước.

Để chiến thắng trong cuộc chiến lần này, không có cách nào khác, mỗi người dân cần ý thức được tinh thần thượng tôn kỷ luật, tuân thủ các quy định của Chính phủ, khai báo y tế, tỉnh nào ở yên tỉnh đấy, nhà nào ở yên nhà đấy…. Tuỳ theo khả năng và sức lực, mỗi cá nhân đều có thể chung tay chung sức bằng những hành động, bằng của cải vật chất để tạo ra những sản phẩm giúp người dân, giúp các cán bộ chiến sĩ và lực lượng y bác sĩ phòng chống dịch, mua trang thiết bị y tế.

Nhấn mạnh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm mang tầm chiến lược để hoạch định những vấn đề lớn, cơ bản nhất trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc, giành thống nhất hoàn toàn, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, cho rằng, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng mang một tầm vóc chiến lược như thế, nó nhấn mạnh yếu tố quan trọng, cấp bách trong công tác chống "giặc dịch”.Một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm bởi chúng ta không nhìn thấy kẻ thù, không lường được sự phá hoại của nó đối với đất nước, tính mạng, sức khỏe của người dân. Nó nguy hiểm bởi nó không chỉ tàn phá ở một quốc gia mà gần như trên toàn thế giới.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị cùng phải vào cuộc trên tinh thần "chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”. Nếu như trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây, chúng ta chiến đấu bằng bất cứ vũ khí gì, thì trong cuộc chiến với dịch lần này, thứ vũ khí lợi hại nhất đó là tinh thần trách nhiệm và kỷ luật.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng lòng, đoàn kết thực hiện, huy động tối đa sức mạnh của đất nước, cùng với ý thức, trách nhiệm công dân của mỗi cá nhân mới mong chiến thắng trong cuộc chiến này.

Lịch sử Đảng đã cho thấy, có những lúc đất nước rơi vào hoàn cảnh đầy khó khăn, thách thức, dưới sự dẫn dắt của Đảng, Chính phủ, chúng ta đã quy tụ sức mạnh đoàn kết của toàn dân, huy động được lực lượng vật chất và tinh thần của cả dân tộc để đương đầu và thắng lợi trước mọi loại kẻ thù, mọi loại nguy cơ. Bài học của những thành công đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình chính sách thị xã Nghĩa Lộ làm Nhà đại đoàn kết.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, cùng với các cấp các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà gia đình ông gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp là thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục