Lục Yên: Dân vận khéo hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/4/2020 | 1:50:58 PM

YênBái - Hiện nay, huyện Lục Yên có 305 mô hình "Dân vận khéo”.

Qua công tác dân vận, Tuổi trẻ Lục Yên luôn xung kích, đồng hành cùng nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng.
Qua công tác dân vận, Tuổi trẻ Lục Yên luôn xung kích, đồng hành cùng nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng.

Giáo dục- Đào tạo

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu giúp UBND huyện triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa”, "Một cửa liên thông”. 

Từ khi Bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện và tăng cường lòng tin trong nhân dân về công khai, minh bạch các thông tin, thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị theo quy định. 

Hàng tháng, Ban Dân vận đã tham gia các cuộc họp của UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với Thường trực và các ban của HĐND huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện giám sát các chuyên đề về các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm…  

Ông Cù Ngọc Quý - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lục Yên cho biết: Những năm qua, thực hiện Phong trào "Dân vận khéo” đã làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cùng các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào phát triển kinh tế gia đình, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, các khu dân cư đã thực hiện tốt nội dung xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện các hương ước, quy ước trong việc cưới, tang và lễ hội… 

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác khám, chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo… 

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, thực hiện tốt Chủ đề "Năm dân vận khéo” 2020 theo kế hoạch đề ra" - ông Quý nói.

Để giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, vai trò của các cơ quan và tổ chức đoàn thể, người uy tín địa bàn khu dân cư đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, thuyết phục. 

Hàng năm, huyện đã tổ chức gần 400 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại tất cả các xã, thị trấn cho gần 25.000 lượt người tham gia, thông qua các hội nghị, cuộc họp, buổi sinh hoạt; thực hiện ký kết các hương ước, quy ước; kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và 277 người uy tín trên địa bàn huyện… 

Hàng năm, đã góp phần hòa giải thành công trên 80% vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. 

Hiện nay, huyện Lục Yên có 305 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó, lĩnh vực kinh tế, 143 mô hình; văn hóa - xã hội, 87 mô hình; quốc phòng - an ninh, 46 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị, 29 mô hình. Đây là những mô hình điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục được huyện nhân rộng trong thời gian tới.

Thạch Phong

Tags Lục Yên dân vận khéo tổ hòa giải bản sắc văn hóa giáo dục pháp luật

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục