Thành phố Yên Bái tập trung cao độ song hành 2 nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/6/2020 | 7:50:34 AM

YênBái - Đến hết tháng 4/2020, thành phố đã hoàn thành 5/42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành 24/284 nhiệm vụ trọng tâm.

Đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Chi)
Đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Chi)

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái nhanh chóng ổn định tổ chức sau kiện toàn cán bộ chủ chốt thành phố đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền thông suốt; kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kịch bản điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tập trung cao độ thực hiện song hành 2 nhiệm vụ cấp bách, Thường trực Thành ủy đã tổ chức 6 cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất, bất ngờ. 

Chỉ đạo rà soát, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh trên tất cả các mặt công tác và đời sống xã hội, đối với từng lĩnh vực, ngành hàng. 

Từ đó, điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020, bảo đảm sát thực tiễn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch hành động số 173-KH/TU Thành ủy đã đề ra. 

Được biết, hết tháng 4/2020, thành phố đã hoàn thành 5/42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành 24/284 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, 4 nhiệm vụ thuộc khối kinh tế; 13 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Đảng bộ, chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện 234 nhiệm vụ với 73 nhiệm vụ thuộc khối kinh tế; 82 nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Nhìn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của thành phố, có thể thấy, tác động của dịch bệnh Covid - 19 lên nền kinh tế đã khiến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giảm, tăng trưởng thấp so với cùng kỳ.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 2,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 7,58%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 42%; doanh thu hoạt động dịch vụ giảm 18,2%; doanh thu vận tải giảm 12,8%. Thu ngân sách mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn đạt thấp (23,6%) so với chỉ tiêu phấn đấu của thành phố, nhất là thu ngoài quốc doanh. 

Trên tinh thần tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động các phương án, giải pháp, kịch bản phù hợp ứng phó kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đề ra, thành phố xác định một số chỉ tiêu được giao cần quyết tâm phấn đấu cao mới có khả năng hoàn thành như: các chỉ tiêu số lượt khách du lịch, doanh thu du lịch; công tác mời gọi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính được UBND tỉnh giao đạt 34.000 con, tăng 4.000 con, nhưng hiện nay việc tái đàn chậm do tâm lý hộ chăn nuôi còn lo ngại; thêm nữa, giá lợn giống cao trên 3 triệu đồng/con… 

Nhiệm vụ trước mắt, thành phố tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo mục tiêu; khẩn trương hoàn thành thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các công trình, dự án trọng điểm có tác động tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm bù đắp cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành. 

Theo đó, chú trọng thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố như tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam; các hạng mục, công trình thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc; đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án mở mới chợ Bến Đò; hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm; dự án đê chống ngập sông Hồng địa bàn xã Giới Phiên... 

Nhiệm vụ trọng tâm đó là, hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xong trước tháng 5; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, dự kiến từ ngày 8 - 10/7/2020. 

Minh Thúy

Tags Thành phố Yên Bái tập trung song hành 2 nhiệm vụ

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục