Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI:

Hiệu quả thi đua “Dân vận khéo” ở Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/6/2020 | 8:08:15 AM

YênBái - Việc xây dựng, triển khai các mô hình "Dân vận khéo" được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Nhân dân huyện Văn Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn.
Nhân dân huyện Văn Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội huyện Văn Yên đã luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận và Phong trào thi đua "Dân vận khéo" (DVK) bằng việc đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng nhân dân, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Qua đó, kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… 

Việc xây dựng, triển khai các mô hình DVK được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… 

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, huyện có 41 mô hình DVK về xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… 

Theo đánh giá hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 97,7%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,2%. Điển hình như mô hình "Vận động quần chúng tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Chi bộ thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông; Chi bộ thôn An Khang, xã Đông An; thôn Làng Lớn, xã An Thịnh… Nhiều đảng bộ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện như các xã: Viễn Sơn, Xuân Tầm, Lang Thíp… 

Lĩnh vực kinh tế có 310 mô hình DVK về sản xuất, kinh doanh giỏi; điển hình như gia đình bà Đỗ Thị Nhẫn ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh nuôi 20 con bò thịt, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình chế biến gỗ rừng trồng của bà Nguyễn Thị Huyền Huế, thôn Trung Tâm, xã Yên Hưng, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng… 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 452 mô hình DVK; điển hình là các mô hình: phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc của 53 cặp vợ chồng thôn Trung Tâm, xã Đại Phác; mô hình "quay vòng” làm nhà vệ sinh của thôn Tân lập, xã Lang Thíp; mô hình "Nồi cháo tình thương” ở Trung tâm Y tế huyện vào sáng thứ 7 hàng tuần… 

Ông Bàn Hữu Quyên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Văn Yên cho biết: Qua hơn 10 năm thực hiện Phong trào thi đua DVK đã ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu. Các mô hình này đều được cấp cơ sở đăng ký ngay từ đầu năm để làm tiêu chí thực hiện và đánh giá vào dịp cuối năm. 

Qua kiểm tra các mô hình cho thấy, không chỉ tập trung vào những việc mới, việc khó, mà phong trào còn gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân nên đã thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và khích lệ nhân dân thi đua lao động sản xuất. 

Công tác dân vận còn giúp chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ phục vụ nhân dân”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua DVK, thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy đẩy mạnh các hoạt động cùng các tổ chức, đoàn thể trong phát động các phong trào thi đua ở cơ sở; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng; công khai minh bạch các công trình được đầu tư; xây dựng nhiều mô hình DVK để công tác dân vận thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận từ cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Thái Hưng

Tags Văn Yên dân vận khéo mô hình

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục