Yên Bình sáng mãi niềm tin với Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 1:53:17 PM

YênBái - Những ngày này, nhiều hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện phấn khởi bởi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện về trao Nhà đại đoàn kết. Đó là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Bình trao ngôi nhà mới cho gia đình ông Hoàng Văn Huấn - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Bình trao ngôi nhà mới cho gia đình ông Hoàng Văn Huấn - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương.

Con đường bê tông phẳng lỳ dài 600 m với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng ở tuyến ao cá Bác Hồ, thôn Đá Chồng vừa hoàn thành vào cuối tháng 8/2020 đã nâng tổng số tuyến đường bê tông trong toàn xã Đại Đồng, huyện Yên Bình hoàn thành năm 2020 lên hơn 5 km. Ngay sau khi tuyến đường hoàn thành, nhân dân đã đóng góp tiền và công sức xây dựng công trình thắp sáng đường làng. 

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng phấn khởi: "Cùng với những tuyến đường được mở mới, nối dài thì nhân dân trên địa bàn xã còn tích cực thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, như: thi đua lao động sản xuất, xây dựng công trình tuyến đường hoa, cây cảnh, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn”. 

Chủ động lựa chọn, xây dựng các công trình với phương châm hướng về vùng khó khăn, vùng nông thôn, thời gian qua, Huyện đoàn Yên Bình đã có nhiều công trình thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên như: "Thắp sáng đường quê”; hỗ trợ làm 15 ngôi nhà cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; các hoạt động đóng góp ngày công để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên thôn, đào hố rác thải… 

Anh Lý Trung Dũng - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật; nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao nhận thức chính trị để khẳng định vai trò, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng”. 

Hướng tới một kỳ đại hội chất lượng, hiệu quả, cử tri và nhân dân huyện Yên Bình đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: "Những năm qua, đời sống của hội viên Hội Nông dân huyện Yên Bình nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung đã có những bước cải thiện đáng kể. Lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi giúp người nông dân có nguồn vốn, phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nên mọi người dân đều rất phấn khởi. 

Tôi mong muốn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa tới sẽ bầu ra Ban Chấp hành gồm những đồng chí có đức, có tài; tiếp tục kế thừa những thành tựu của khóa trước và đề ra nhiều quyết sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương”. 

Những ngày này, nhiều hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện rất phấn khởi bởi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện về trao Nhà đại đoàn kết. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Riêng trong năm 2020, huyện triển khai hỗ trợ làm 226 nhà, trong đó, theo Đề án của tỉnh thực hiện 80 nhà, từ nguồn xã hội hóa của huyện thực hiện 146 nhà. Đến nay, toàn bộ số nhà này cơ bản được thực hiện. 

Ông Bàn Văn Thêm - Trưởng Ban Dân vận, Trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cho biết: "Trong thời điểm ứng phó với đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, Khối đã chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hầu hết các chương trình, kế hoạch năm của các ban, ngành, đoàn thể trong khối đã hoàn thành từ 70% kế hoạch năm trở lên; các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đều đã hoàn thành, không khí thi đua lập thành tích diễn ra sôi nổi…”.

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, huyện cũng tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Đồng thời, phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn Đảng bộ, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đến nay, 5 công trình trọng điểm cấp huyện hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gồm: công trình đường nối Nhà máy Xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý, công trình trụ sở UBND thị trấn Yên Bình, công trình Trường Mầm non thị trấn Yên Bình, công trình Sân vận động thị trấn Yên Bình và công trình quỹ đất thuộc tổ 8A, 8B, tổ 11 thị trấn Yên Bình đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Ông Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Yên Bình đã cụ thể hóa thành Kết luận số 100-KL/HU ngày 13/1/2020, đề ra 40 chỉ tiêu cho năm 2020 theo hướng phấn đấu cao. Đến hết tháng 8/2020, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ đề ra. 

Trong đó, nổi bật là trồng rừng vượt 6,8% kế hoạch; làm đường giao thông nông thôn vượt 107% kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 165 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán tỉnh giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ có dấu hiệu hồi phục sau khi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện đón khoảng 71.620 lượt khách du lịch bằng 101,79% kế hoạch, doanh thu ước đạt 45 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt".

"Sau thành công của đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý gắn với cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã trúng cử. 

Cùng với đó, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, tạo sức lan tỏa, không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”- ông Giang nói thêm.

Yên Bình những ngày này, khắp các trục đường từ trung tâm huyện đến các xã đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện rộn ràng, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với niềm tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục có những định hướng, chủ trương phù hợp để mang đến những sự đổi thay mới, đưa huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung ngày càng phát triển. 

Ông Mã Tiến Học - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Bình:



Tôi thực sự vui mừng và nhất trí cao với những nhận định, đánh giá, phân tích sâu sắc, khoa học, phù hợp với thực tiễn trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Tôi kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, đủ đức, đủ tài. Tôi mong muốn, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm để Yên Bình phát triển du lịch vùng hồ Thác Bà bền vững, có nhiều chương trình liên kết chuỗi giá trị để nâng tầm thương hiệu cá hồ Thác Bà, cùng cơ chế chính sách để giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng sông Chảy. 

Bà Phan Thanh Yên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX:



Bản thân tôi và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Yên Bình đều cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn, cố gắng bằng những việc làm thiết thực để chào mừng Đại hội. Tôi cũng mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, đặc biệt là chính sách lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ trẻ em, hôn nhân gia đình, chăm lo cho đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.


Hoài Văn - Thanh Chi

Tags Yên Bình Yên Bái niềm tin với Đảng

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục