Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 7:44:29 AM

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sơn La đã giành được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng. Từ chỗ là địa phương tăng trưởng thấp, đến nay, Sơn La đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và có quy mô nền kinh tế lớn nhất trong 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Hiện nay, Sơn La cũng là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn thứ hai cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương biểu dương những kết quả đảng bộ Sơn La đã đạt được. Chỉ ra những vấn đề còn thách thức như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị đại hội cần đề ra giải pháp khắc phục, để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 53 đồng chí. Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, gồm 53 đồng chí đã họp phiên thứ nhất. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XIV. 

Ông Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, tại tỉnh Phú Thọ; trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông nguyên là Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng đã bầu hai đồng chí Hoàng Quốc Khánh và Lò Minh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, gồm 9 đồng chí; bầu đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Ngay sau phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV hứa tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân. Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bế mạc.

(Theo VTV)

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục