Thị trấn Mù Cang Chải đưa nghị quyết vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/9/2020 | 7:43:13 AM

YênBái - Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã bàn đưa ra mục tiêu kinh tế trọng tâm 5 năm tới là xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp sạch gắn với xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch...

Bí thư Chi bộ tổ 4 Hoàng Quang Trung trao đổi với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ về xây dựng nếp sống mới.
Bí thư Chi bộ tổ 4 Hoàng Quang Trung trao đổi với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ về xây dựng nếp sống mới.

Nằm sát mặt đường, homestay A Lử của anh Phạm Minh Đoàn ở tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải vừa đưa vào hoạt động hơn 1 tháng. Tuy nhiên, với nét mộc mạc, xinh xắn và cuốn hút, khiến lúc nào homestay A Lử cũng kín khách đặt phòng. 

Đầu tư hơn 1 tỷ đồng, tự tay bài trí không gian, khuôn viên, cây cối, làm đồ gỗ nội thất…, homestay A Lử không chỉ là nơi anh Đoàn đặt nhiều công sức, tâm huyết mà còn mong muốn có thể phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ du lịch. 

Anh chia sẻ: "Du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải đang là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển. Bản thân tôi xác định rõ, làm homestay phải gắn liền với việc xây dựng bản làng văn hóa, tạo được cuộc sống ấm no, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tích cực bảo vệ môi trường, khơi dậy, giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”. 

Trên địa bàn thị trấn hiện có 35 hộ làm du lịch cộng đồng, 11 hộ kinh doanh nhà nghỉ và cơ bản đáp ứng được nhu cầu du khách. 

Đã hơn 5 năm giữ chức Bí thư Chi bộ tổ 4, ông Hoàng Quang Trung, dân tộc Tày luôn là tấm gương mẫu mực, tích cực tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị địa phương. Phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Trung thường xuyên tập hợp nhân dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. 

Ông cho biết: Trước năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tổ 4 chiếm khoảng 10%. Đến nay, không còn hộ nghèo và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Phát huy vai trò Bí thư Chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng, để thuận lợi mọi công việc thì ý nghĩa của việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là rất quan trọng. 

"Công việc từ nhỏ đến lớn tôi đều đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ tại các buổi họp, sinh hoạt chi bộ để đi đến thống nhất. Đồng thời, khích lệ đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến; qua đó, tiếp thu và có sự điều chỉnh cho phù hợp, tạo sự đồng thuận cao, nên Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” ở thị trấn được diễn ra rất sôi nổi, tích cực” - ông Trung nói.

Đảng bộ thị trấn Mù Cang Chải hiện có 199 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Ông Trịnh Thế Bình - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn khẳng định: Ngay sau thành công Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bàn kỹ để đưa ra mục tiêu phấn đấu cho 5 năm tới và trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp sạch gắn với xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch... 

"Do đó, khối lượng công việc phải làm để đạt mục tiêu đề ra là rất lớn. Chúng tôi xác định bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu bằng cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cho từng năm và từng lĩnh vực…” - ông Bình chia sẻ. 

Đặc biệt, đối với phát triển du lịch, Đảng bộ thị trấn xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi việc làm cho người lao động gắn với phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch; quản lý tốt các hoạt động du lịch, du lịch cộng đồng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các hộ kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, homestay; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và du lịch... 

Thước đo sự thành công của một đại hội Đảng là nghị quyết sau khi ban hành tạo được đồng thuận; huy động toàn thể nhân dân tích cực tham gia, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh nội dung sát thực, phù hợp thì công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. 

Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ thị trấn Mù Cang Chải sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%; số lượt khách du lịch đến thị trấn đạt 150.000 lượt người/năm trở lên; mỗi năm kết nạp 4 - 5 đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên nữ nông thôn…

Mai Linh 

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp Tết Trung thu 2020, ngày 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong nước, các cháu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Chiều ngày 28/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái đã diễn ra Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chiều ngày 28/9, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1970, có trình độ thạc sỹ kinh tế, trước đó đang giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục