Dựng tượng đài thứ 5 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại LB Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2020 | 9:18:50 AM

Tại thành phố Saint Petersburg - LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố đã tổ chức lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và phu nhân, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cạnh phiến đá.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh và phu nhân, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cạnh phiến đá.

Ngày 8/10, tại thành phố Saint Petersburg - LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố đã tổ chức lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi đầu thực thi dự án dựng tượng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, và với thành phố Saint Petersburg nói riêng.

Tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng đại diện Đại sứ quán; Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng; Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại TP Saint Petersburg Lê Đình Vũ; đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam.

Về phía Nga, có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) K.Kosachev; Phó Thống đốc TP. Saint Petersburg N.Bondarenko, Giám đốc Sở Ngoại vụ Saint Petersburg E.Grigoriev, lãnh đạo quận Vyborgsky, cùng đông đảo bạn bè Nga và người dân thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh khẳng định, vị trí dự kiến dựng tượng là nơi giao nhau giữa con phố mang tên "Hồ Chí Minh” và đại lộ "Khai sáng”, thuộc quận Vyborgsky, là vị trí có tính biểu tượng cao, với mặt chính hướng về phía đông, phía Việt Nam.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nêu bật ý nghĩa của việc dựng tượng Bác: "Cách đây gần 100 năm, chính Bác Hồ là người đã  đến nước Nga-Xô Viết để tìm đường cứu nước. Và tại đây Người đã tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin là con đường giải phóng dân tộc. Sự kiện hôm nay một lần nữa khẳng định tình cảm, quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước chúng ta, vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng bày tỏ việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa to lớn và sự kiện này là bước khởi đầu vững chắc trong quá trình triển khai dự án, sẽ trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga nói chung và St.Petersburg nói riêng.

Việc thúc đẩy dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm nay - kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Saint Petersburg, ông E. Grigoriev khẳng định: "Lễ đặt phiến đá đánh dấu một sự kiện lịch sử và có ý nghĩa với cả hai nước. Tôi may mắn khi đã có mặt trong lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên tại Nga vào năm 1990 ở Moscow, và lúc này ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, khi sẽ có Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại thành phố quê hương tôi - Saint Petersburg”.

Quyết định dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại "thủ đô phương bắc” của chính quyền TP Saint Petersburg là minh chứng cho tình cảm nồng hậu và sự kính trọng sâu sắc của người dân Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, cũng là minh chứng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đang tiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan hai nước thiết kế tổng thể, chi tiết mẫu tượng và chỉnh trang khu đất dựng tượng thành vườn hoa phù hợp kiến trúc, cảnh quan của TP Saint Petersburg cổ kính, xinh đẹp. Khi hoàn thành, đây sẽ là tượng đài thứ 5 của Bác ở LB Nga.

Hiện, ở nước Nga có bốn bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng Bác đầu tiên được dựng tại thủ đô Moscow năm 1990. Sau đó, trong những năm 2000, các tượng đài khác được dựng lên ở Vladivostok và Ulyanovsk. Bức tượng Hồ Chí Minh thứ tư được đặt trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm mô hình trồng cây lá khôi của Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang đồng hành cùng đất nước, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, sáng tạo, phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Atalink giới thiệu phần mềm Atalink nhằm hỗ trợ triển khai giải pháp hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều 8/10, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên, là hộ người có công với cách mạng.

Chiều 8/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành, địa phương về tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2020; xem xét kế hoạch dự kiến phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục