Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (12 - 18/10)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/10/2020 | 4:46:36 PM

YênBái - Gặp mặt Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy/ Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp công dân/ Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020/ Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII/ Ngày hội an toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc/ Gặp mặt, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu/ Nhiều hoạt động kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... là những sự kiện nổi bật tuần qua.


Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy, chiều 12/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái; cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. 


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt


Ngày 15/10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp 9 lượt/11 công dân đến trình bày ý kiến với 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đã có 9 lượt công dân trình bày ý kiến với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và đại diện các ban, ngành liên quan lắng nghe công dân trình bày ý kiến.


Với chủ đề "Mường Lò - Hội tụ và lan tỏa", Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò đã khai mạc tối 17/10/2020 với chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, thị xã Nghĩa Lộ và các địa phương miền Tây tỉnh Yên Bái nói riêng, tạo nên sức quyến rũ, đưa Nghĩa Lộ trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và khu vực Tây Bắc. 7 hoạt động chính của Lễ hội kéo dài trong 1 tháng cùng rất nhiều hoạt động ở cơ sở đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc mang sự trải nghiệm cho du khách; trong đó, đáng chú ý là hoạt động diễu diễn đường phố và không gian trải nghiệm văn hóa Mường Lò.


Các diễn viên quần chúng của thị xã Nghĩa Lộ mang đến cho khán giả "bữa tiệc" nghệ thuật đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.


Sáng 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với gần 200 hội viên tham dự. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII gồm 9 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội khóa VIII với 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng biên tập Báo Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Yên Bái khóa VIII. 


Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Chiều 13/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban công tác dân vận, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo ban dân vận các huyện, thị, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), 75 năm công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái (1945 - 2020). Dịp này, tỉnh Yên Bái có 4 tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình "dân vận khéo” toàn quốc.

Lãnh đạo Ban Dân Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ban Dân Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.


Sáng 18/10, tại thành phố Yên Bái, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình "Ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc năm 2020”. 9 tháng năm 2020, trên địa bàn 15 tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra 998 vụ tai nạn giao thông (chiếm 9,64% tổng số tai nạn giao thông toàn quốc). Tai nạn giao thông ở Yên Bái giảm nhưng vẫn ở mức cao. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh việc tiếp tục, kiên trì thực hiện "Đã uống rượu, bia không lái xe” và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Trước đó, tối 17/10, tại Quảng trường 19/8, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức đêm hội "Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái với an toàn giao thông năm 2020”.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh của tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội.


Chiều 13/10, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương doanh nghiệp có thành tích xuất sắc năm 2020 nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2020).  Dự gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân cùng hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 9 tháng qua, khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, các doanh nghiệp vẫn đóng góp 61% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh, tương đương 703 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 40.500 lao động. 


Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp và hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.


Sáng 13/10, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Yên Bái và Thương vụ Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài. Hội nghị giúp doanh nghiệp  Yên Bái được kết nối với nhiều thị trường, hiểu hơn về nhu cầu thị trường cũng như quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu của một số sản phẩm chủ lực tại các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan...

 

Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ tham gia trao đổi trực tuyến về thị trường Ấn Độ giúp doanh nghiệp Yên Bái nắm bắt để kết nối, tiếp cận.


Ngày 14/10, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện các sở, ngành liên quan đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020” do Bộ Tài chính tổ chức. Thông tin tại Hội nghị cho biết, năm 2020, tổng kế hoạch vốn ODA tỉnh Yên Bái được phép thực hiện và giải ngân là trên 1.196 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 12/10, tổng giá trị giải ngân đạt gần 532 tỷ đồng, bằng 44,45%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 là gần 295 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 được phép giải ngân trong năm 2020 trên 237 tỷ đồng. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

>> Nhiều hoạt động kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 16/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức gặp mặt các thế cán bộ Hội và chi hội trưởng tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Công an tỉnh gặp mặt nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt kỷ niệm. Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi Văn nghệ quần chúng. Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20.10 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.


Hội viên cựu thanh niên xung phong ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ tại buổi gặp mặt.


Ngày 16 và 17/8, tại sân quần vợt Nhà khách Hào Gia, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã diễn ra Giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái năm 2020. Trên 50 vận động viên đến từ 6 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.


Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên


Ngày 17 và 18/10, Cục Trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho 42 trẻ em nòng cốt đến từ một số tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là lớp tập huấn dành cho trẻ em và dẫn trình về kỹ năng bảo vệ trẻ em rất thiết thực và ý nghĩa, tạo thêm cơ hội, điều kiện để các tham dự viên nói chung và tham dự viên tại tỉnh Yên Bái nói riêng được tiếp thu kiến thức từ các chuyên gia để áp dụng vào cuộc sống và truyền thông lại cho trẻ em tại địa phương để có kỹ năng bảo vệ trẻ em tốt nhất. 

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh tập huấn.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, mưa lớn kéo dài trong tuần qua đã làm 1 người bị lũ cuốn trôi và 47 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại do mưa lũ khoảng 780 triệu đồng.

Gia đình và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thi thể anh Mùa A Tráng tại con suối anh và đoàn người đi qua..

Gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể anh Mùa A Tráng, thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu bị lũ cuốn tại con suối anh và đoàn người đi qua.

YBĐT

Tags sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục