Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc làm việc tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 6:14:19 PM

YênBái - Thực hiện chương trình công tác, ngày 27/10, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Yên Bình về kết quả công tác triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉn ủy.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình chăn nuôi thỏ tại xã Đại Đồng.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình chăn nuôi thỏ tại xã Đại Đồng.

Theo đó, ngay sau đại hội đảng bộ các câp, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, ban hành các văn bản của nhiệm kỳ mới. 

Đến nay, 100% chi, đảng bộ đã ban hành đầy đủ các văn bản của nhiệm kỳ mới, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Huyện ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. 

Quán triệt phương châm hành động "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại Chương trình hành động số 190, Yên Bình phấn đấu đến hết tháng 11/2020 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Hiện nay, kinh tế của huyện Yên Bình đã có bước phục hồi và tăng trưởng trở lại trên cả 3 trụ cột: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.415 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch giao; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.621 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch; khách du lịch ước đạt 107.000 lượt, bằng 97,3% kế hoạch; thu ngân sách đạt 207,4 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch tỉnh giao. 

Bên cạnh kết quả đạt được, trước những khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, tình hình mưa bão tác động sâu rộng đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Yên Bình có 5 chỉ tiêu đạt dướt 75%. Trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn sẽ khó đạt 300 tỷ đồng như mục tiêu phấn đấu đề ra (dự ước đạt 272 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch tỉnh giao). 



Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Yên Bình đã đạt được (ảnh trên)

Đồng chí đánh giá cao việc huyện đã làm rất tốt công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ngay trong và sau Đại hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết Đại hội. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục tập trung cao độ, dồn sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2020 theo các chương trình, kế hoạch, kịch bản đã đề ra; rà soát, bổ sung Chương trình hành động; hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã thăm một số mô hình phát triển kinh tế, kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm và giải quyết một số kiến nghị của huyện Yên Bình.

Anh Dũng

Tags Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc làm việc huyện Yên Bình

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục