Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2020 | 11:30:44 AM

YênBái - Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đoàn đại biểu Hội Khuyến học các tỉnh bạn, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 140 đại biểu chính thức đại diện các gia đình, dòng họ học tập, trung tâm học tập cộng đồng ... trong toàn tỉnh . 



Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào việc phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội khuyến học đã phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, trường học với hơn 1.800 chi hội, hơn 400 ban khuyến học; tỷ lệ hội viên đạt 24% dân số toàn tỉnh (tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ). Hội Khuyến học Yên Bái là một trong những tổ chức hội có tỉ lệ tập hợp hội viên cao trong toàn tỉnh.

Nhiều mô hình học tập, mô hình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị với cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn đã động viên đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực học tập, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như các mô hình: "Kho thóc khuyến học” ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu Văn Chấn; "Dòng học học tập” ở Mù Cang Chải, Trung tâm Học tập cộng đồng ở Yên Bình, Cộng đồng học tập cấp xã ở Trấn Yên… Hiệu quả các mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng cao, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 



Đồng chí Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với đó, Quỹ khuyến học, khuyến tài cấp tỉnh 5 năm qua đã vận động ủng hộ được trên 10 tỷ đồng, giúp đỡ được hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên, khen thưởng kịp thời học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định tầm quan trọng của việc học, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, đánh giá cao những thành tích cùng những nỗ lực, cố gắng, sự tâm huyết của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua; hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành với Hội trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái tiến tới một xã hội học tập. 

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Yên Bái là một trong hai tỉnh (cùng với Phú Thọ) đã triển khai mô hình thí điểm tiêu chí "Công dân học tập" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Điều đó sẽ giúp Trung ương Hội rút kinh nghiệm để nhân rộng ra cả nước theo Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/ 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.



Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những thành tích cùng những nỗ lực, cố gắng, sự tâm huyết của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho rằng, tỉnh Yên Bái và Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là hạ tầng về công nghệ thông tin để xây dựng con đường tri thức- kinh tế kết nối với thế giới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; có những biện pháp, giải pháp cụ thể từ nhà trường đến ngoài xã hội, quan tâm thúc đẩy sự học, bồi đắp tri thức để việc học lan tỏa từ các em học sinh, sinh viên đến mọi người dân, xây dựng công dân học tập, xã hội học tập. 

Đồng chí nói: "Khoáng sản là nguồn tài nguyên dồi dào của Yên Bái nhưng tài nguyên thiên nhiên khai thác mãi cũng cạn kiệt. Chỉ có nguồn tài nguyên tri thức là không bao giờ vơi cạn". Do vậy, phải biết tận dụng khai thác nguồn tài nguyên này phục vụ sự phát triển và "phải quan tâm đến cả sự học của người lớn", góp phần xây dựng Yên Bái phát triển"xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.



Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Hội Khuyến học tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thị Doan- Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
 
Để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội nghiêm túc quán triệt thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư, Quyết định số 489 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 489 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị mỗi hội viên, cán bộ Hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động, chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hướng tới "trường học hạnh phúc”. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng đó, tích cực tuyên truyền và nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình "Gia đình học tập”, "Đơn vị học tập”, tiến tới triển khai xây dựng mô hình "Huyện học tập”. Mỗi hội viên, cán bộ Hội khuyến học các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình để thúc đẩy hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương Yên Bái. 

Tại Đại hội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng. Các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Yên Bái 2,5 tỷ đồng. 



Hội Nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh 1 tỉ đồng.



Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh 1 tỉ đồng. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2015 - 2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2015 - 2020.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt, gồm 29 đồng chí. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV Triệu Tiến Thịnh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục