Công an tỉnh sơ kết công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2020 | 8:15:23 AM

YênBái - Chiều 29/10, tại Công an tỉnh Yên Bái, đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ huyện Trạm Tấu tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ huyện Trạm Tấu 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp từ huyện đến cơ sở; phối hợp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình…của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt sự giúp đỡ của Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành được phân công phụ trách, theo dõi nên huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả.

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, huyện Trạm Tấu đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chú trọng vào các nội dung, chương trình trọng tâm và có một số cách làm mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành 86/113 chỉ tiêu, tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,91%, đạt 105,4% kế hoạch, đặc biệt lần đầu tiên có 53 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. 

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ chiến sỹ đóng góp, cùng sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được gần 8,5 tỷ đồng để giúp đỡ cho chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đoàn công tác được giao phụ trách theo dõi, giúp đỡ huyện Trạm Tấu đã tập trung thảo luận, đóng góp những biện pháp mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.

Giang Lương, Văn Cường (Công an tỉnh Yên Bái)

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục