Bộ Tư lệnh Quân khu II chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 2:45:55 PM

YênBái - Chiều 21/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu II do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng – Phó Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu II, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng chúc mừng Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương năm 2020. 



Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng – Phó Tư lệnh Quân khu II chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thay mặt lãnh đạo Quân khu II, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động phối hợp với Quân khu trong chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. 

Chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ nhiệt tình của Quân khu II đối với tỉnh Yên Bái. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp và làm việc với đoàn công tác của Quân khu II

Thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, nhất là công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác thu ngân sách, an ninh - quốc phòng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Yên Bái sẽ thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà tết cho 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tương đương 15.372 suất quà, từ việc vận động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân, mỗi suất quà (bằng tiền mặt hoặc hiện vật) có giá trị tối thiểu 500.000 đồng, với tổng số tiền  trên 8,2 tỷ đồng. 

Đồng chí mong muốn Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu  cũng đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh; đến thăm chúc tết tại Hội Cựu chiến binh tỉnh và gia đình Liệt sỹ Lương Bá Học và thương binh Nguyễn Văn Sơn tại thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình.

Mạnh Cường

Tags tỉnh Yên Bái Bộ Tư lệnh Quân khu II chúc Tết Tỉnh ủy HĐND UBND

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục