Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng hậu cần Công an nhân dân (25/1/1948 - 25/1/2021)

Lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Yên Bái: Nhanh chóng, kịp thời phục vụ chiến đấu

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2021 | 8:00:23 AM

YênBái - Tổng kết Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh trong năm 2020, Phòng Hậu cần được đánh giá là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các đơn vị đạt tiêu chuẩn "Cờ thi đua của Bộ Công an”; dẫn đầu các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; được 100% các đơn vị thuộc Công an tỉnh suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Cán bộ công an chính quy xã, thị trấn nhận bàn giao phương tiện phục vụ công tác.
Cán bộ công an chính quy xã, thị trấn nhận bàn giao phương tiện phục vụ công tác.

Ngày 25/1/1948, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, lần đầu tiên những vấn đề quan trọng trong công tác hậu cần kỹ thuật (HCKT) đã được bàn bạc, thảo luận sâu sắc, như: sản xuất tự cấp tự túc; đảm bảo lương thực, thực phẩm nuôi quân; phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an hoạt động theo phương thức đặc thù; sản xuất vũ khí để trang bị vũ khí cho lực lượng trực tiếp chiến đấu… 


Cũng từ dấu ấn lịch sử đó, ngày 25/1 được quyết định là Ngày truyền thống của lực lượng HCKT Công an nhân dân (CAND).

Ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của Công an tỉnh Yên Bái; trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CBCS lực lượng HCKT luôn phát huy truyền thống vinh quang, vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh. 

Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất. CBCS không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo và CBCS Phòng Hậu cần không ngừng nỗ lực thi đua lập thành tích và đạt được những kết quả quan trọng trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, chung sức, đồng lòng cùng với các đơn vị bạn xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Thượng tá Nguyễn Đình Nhật - Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh cho biết: "Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng đề ra nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” để mỗi CBCS rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Được biết, ngay từ đầu năm, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần đã xây dựng kế hoạch để triển khai đến các đội chuyên môn và CBCS trong đơn vị thực hiện phong trào do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động. 

Phong trào thi đua bám sát khẩu hiệu hành động "Công an Yên Bái chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thuận cao, bốn cùng với đồng bào các dân tộc” và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị; đặc biệt là bám sát thực hiện chủ trương "CBCS Phòng Hậu cần nhanh chóng, kịp thời phục vụ chiến đấu”. 

Để thực hiện hiệu quả phong trào, đơn vị chỉ đạo các đội xây dựng mô hình, đề ra khẩu hiệu hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đội, cấp ủy, chỉ huy đã thống nhất, tập trung xây dựng 1 điển hình tiên tiến "Tận tụy trong công việc, xung phong thực hiện nhiệm vụ” là Đại úy Nguyễn Huy Vũ - cán bộ Đội Xây dựng doanh trại; đồng thời, tổ chức cho 100% các đội, CBCS đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong năm 2020.

Quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần luôn gương mẫu đi đầu nêu gương, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí theo dõi, giám sát việc thực hiện phong trào, qua đó phát hiện những cách làm hay, việc làm tốt, thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân trong đơn vị để kịp thời động viên, tuyên dương hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, làm rõ những ưu điểm để phát huy, hạn chế cần khắc phục để thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị. 

Việc thực hiện Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 được cấp ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; 

Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và gắn với việc thực hiện các đợt thi đua, phong trào thi đua do Công an tỉnh phát động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành công an. 



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh luôn đảm bảo phương tiện, phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. 

Trung tá Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh cho biết: Để việc thi đua trở thành công việc thường xuyên, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phân loại thi đua hàng tháng theo Quyết định số 222/QĐ-CAT-PX03 ngày 20/2/2020 của Giám đốc Công an tỉnh. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị và lòng tự hào trong mỗi CBCS, từ đó ra sức phát huy truyền thống anh hùng, tích cực nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của CBCS. 

Tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, giai đoạn 2017 - 2020... 

Xác định phong trào thi đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hòa mình trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và "Vì an ninh Tổ quốc” nói riêng, CBCS Phòng Hậu cần đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc như chủ động, kịp thời cho Ban Giám đốc bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của toàn Công an tỉnh.

Bảo đảm tài chính, hậu cần phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo chi lương, công tác phí, ăn định lượng và các nguồn kinh phí nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, chấp hành nghiêm túc chế độ sổ sách, chứng từ kế toán, theo dõi việc tiếp nhận, quản lý thu chi và lập báo cáo quyết toán từ các nguồn kinh phí đúng nội dung và thời gian quy định. 

Đi đôi với nhiệm vụ đảm bảo chiến đấu cho toàn lực lượng Công an tỉnh, công tác hậu cần Công an tỉnh đã đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất cho các đơn vị Công an toàn tỉnh; triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, quản lý dự án, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng luật định, đáp ứng các tiêu chí, đảm bảo chất lượng công trình về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thi công. 

Công tác quản lý tài sản bảo đảm vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, xăng dầu, vũ khí, công cụ hỗ trợ và quân trang theo đúng quy định của Bộ Công an, bảo đảm phục vụ tốt công tác huấn luyện, chiến đấu của toàn Công an tỉnh...  

Tổng kết Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh trong năm 2020, Phòng Hậu cần được đánh giá là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các đơn vị đạt tiêu chuẩn "Cờ thi đua của Bộ Công an”; dẫn đầu các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; được 100% các đơn vị thuộc Công an tỉnh suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ. 

100% cán bộ trong đơn vị hoàn thành công việc được giao, 80% CBCS được cấp có thẩm quyền công nhận đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến”, có 6 cán bộ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”, không có cán bộ sai phạm, phải xử lý kỷ luật; toàn đơn vị có 28 lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, giấy khen. 

Lê Phiên

Tags Công an Yên Bái hậu cần kỹ thuật cán bộ chiến sỹ

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục