Thành phố Yên Bái: Lấy phòng là chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/1/2021 | 8:14:16 AM

YênBái - Thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập...

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái hướng dẫn quy trình giải quyết công việc cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái hướng dẫn quy trình giải quyết công việc cho người dân.

Năm 2020, thành phố Yên Bái tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); gắn công tác PCTN với đẩy mạnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; lấy việc phòng ngừa các hành vi, yếu tố có thể nảy sinh tham nhũng là trọng tâm.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng ban hành 8 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công khai, minh bạch, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong công tác phòng ngừa tham nhũng, thành phố Yên Bái đề ra 9 nội dung cơ bản. Cụ thể như: tiến hành công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định về nộp lại quà tặng; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp… 

Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và chấp hành kỷ luật hành chính. 

Bà Hoàng Thị Liên ở tổ 12, phường Yên Ninh nhận xét: "Tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cấp xã, phường đều nâng lên rõ rệt. Các đồng chí đều có trình độ và tinh thần phục vụ nhân dân rất tốt, người dân chúng tôi rất hài lòng”. 

Bên cạnh đó, thành phố Yên Bái còn thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định nhằm phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, xã, phường đã thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản thanh toán khác cho cá nhân qua tài khoản ngân hàng. 

Năm 2020, thành phố đã tổ chức 122 lượt tiếp công dân định kỳ, chỉ tiếp nhận có 46 vụ, việc. Cơ bản số vụ việc đã được xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý; đồng thời, tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Do vậy, trên địa thành phố chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về khiếu nại, tố cáo; không xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Khối các cơ quan nội chính đã thụ lý, truy tố, xét xử 1 vụ án tham nhũng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” và "Giả mạo trong công tác” đối với bị cáo Dương Thị Thu Hà - nguyên là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố. Tòa án nhân dân thành phố đã xử phạt bị cáo Dương Thị Thu Hà 6 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” và 7 năm 6 tháng tù về tội "Giả mạo trong công tác”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 14 năm tù.

Ông Phạm Thế Hòa – Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra – Thanh tra thành phố cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Có thể thấy, công tác PCTN tiếp tục được thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về công tác PCTN được nâng lên, nhất là về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngọc Sơn

Tags Thành phố Yên Bái chống tham nhũng

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục