Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh thăm, tặng quà tại huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/1/2021 | 12:33:17 PM

YênBái - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 27/1, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Pá Hu và Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Xà Hồ.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Xà Hồ.

Tại đây, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã. Đồng thời mong muốn các hộ gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà Tết đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và tổ chức cho nhân dân đón tết vui xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dành 160 suất quà để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Đức Toàn 

Tags Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh tặng quà huyện Trạm Tấu

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục