Yên Bái: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2021 | 11:09:01 AM

YênBái - Sáng 24/2, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo. 

Thực hiện hiệu quả các chương trình hành động  và kế hoạch của Tỉnh ủy 

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, kịp thời ban hành chính sách phát triển nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.



Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh năm 2020.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động, huy động gần 96 nghìn ngày công phát dọn, chỉnh trang đường phố, đường làng; tu sửa, nâng cấp và mở mới trên 110 km đường liên thôn; nạo vét trên 447 km kênh mương nội đồng, hiến gần 54.000 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Phối hợp, liên kết với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón, xây dựng mô hình ứng dụng cây con giống mới hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức gần 900 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 44 nghìn lượt hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho 225 lao động nông thôn…Các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất được duy trì,  góp phần đáng kể để tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,52% so với năm 2019.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021. 



Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội Nghị.

Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị trong năm 2021 các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các ngành thành viên cần chủ động thực hiện "mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trong tham mưu cho Ban Chỉ đạo và cấp ủy cùng cấp triển khai Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của thủ tướng Chính phủ.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy; khẩn trương tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề của tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển nông nghiệp; tăng cường theo dõi, nắm chắc nguyện vọng của nhân dân, nhất là nguyện vọng của cử tri, các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức Hội Nông dân, tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát, kiện toàn chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 các cấp thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình hay, mới của địa phương, cơ sở, doanh nghiệp.

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục