Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (22- 28/2)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/2/2021 | 2:59:42 PM

YênBái - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổng công ty Viglacera/ Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuân Tân Sửu/ Ngày hội giao quân 2021/Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam/ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021/ Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.


Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày 22/2, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đồng thời là năm thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trước mắt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc với Tổng công ty Viglacera về Dự án tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao những ý tưởng và đề xuất đầu tư của Tổng công ty đảm bảo sự phát triển hài hòa của tỉnh. Theo đó, Yên Bái thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát quy hoạch và đề xuất đầu tư tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại khu vực nút giao IC 12, đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai với quy mô khoảng 496ha thuộc địa phận huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái để phát triển khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, đáp ứng tiêu chí khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, nhằm thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, điện tử, viễn thông...; cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội, sử dụng đất hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao văn bản chấp thuận để Tổng công ty Viglacera nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư tại khu vực nút giao IC 12 tỉnh Yên Bái (ảnh dưới ).

 
 

Phát biểu tại buổi gặp mặt các lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh nhân dịp đầu xuân mới Tân Sửu 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CT/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX. Quan tâm tuyên truyền đậm nét các quan điểm phát triển, tư tưởng đổi mới, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhất là mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” và chỉ tiêu về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân...

Trong tuần, thành phố Yên Bái cũng đã tổ chức gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

 
 Quang cảnh buổi gặp mặt. 

  >> Rộn ràng ngày hội giao quân

Hòa chung không khí ngày hội giao quân cả nước, sáng 28/2, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương – Tư lệnh Quân khu II; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã dự Lễ giao nhận quân tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tiễn đưa các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên Lễ giao nhận quân năm nay đều được các địa phương tổ chức ngắn gọn, trang trọng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong tuần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu xây dựng nguồn dự bị động viên và giao chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2021.  

 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương – Tư lệnh Quân khu II  động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Văn Yên.


Chiều 25/2, tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự Lễ ra mắt cuốn sách ảnh "Yên Bái - Đất và người", Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII- Nguyên tiêu Tân Sửu 2021. Cuốn sách gồm hơn 200 bức ảnh đẹp của 23 tác giả (đều là người Yên Bái) được lựa chọn, tập hợp, in ấn công phu với chất lượng nghệ thuật cao. Qua cuốn sách, người xem sẽ có cái nhìn toàn cảnh về vùng đất Yên Bái cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư cùng hình ảnh một tỉnh miền núi đang nỗ lực vươn lên trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa với những con người "thân thiện, nhân. ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập".

 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng cuốn sách ảnh "Yên Bái - Đất và người" cho Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. 

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), trong tuần, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế Yên Bái, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong tuần, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 với sự tham gia của 200 các cán bộ y tế 4 trung tâm y tế phía Tây của tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng cán bộ y, bác sỹ Sở Y tế. 


Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 ngày 24/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị  năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động thực hiện "mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo các cấp trong tham mưu cho Ban Chỉ đạo và cấp ủy cùng cấp triển khai Kết luận 61, Quyết định 673.

 
 Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. 


Ngày 22/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2021. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát các kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được UBND tỉnh phê duyệt chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...

 
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 


Chiều 24/2, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái. Trong tuần, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái dự Hội thảo "Đại hội lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn".

 
 Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
 

Sáng 25/2, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh Yên Bái đã dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức. Trong tuần, huyện Văn Yên đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái. 


Tổng điều tra kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP), cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của mỗi địa phương với nội dung điều tra gồm các nhóm thông tin liên quan. Cuộc Tổng điều tra kinh tế chia làm 2 giai đoạn, tiến hành từ ngày 1-3 đến ngày 30-7-2021; kết quả chính thức sẽ công bố trong quý II-2022. Cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tập trung vào 5 nhóm thông tin lớn; thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến 30/5/2021, kết quả chính thức công bố trước ngày 30/12/2021.

Quang cảnh Hội nghị 
 Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

>> Công bố quyết định về công tác cán bộ

Trong tuần, UBND tỉnh đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Mai Hương - Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 5/2/2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Phạm Thị Mai Hương. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Phạm Thị Mai Hương. 


Tối 23/2, UBND huyện Văn Yên tổ chức khai lễ Mẫu đền Đông Cuông năm 2021 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Văn Yên đã điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ hội đền Đông Cuông Xuân Tân Sửu theo hướng chỉ tổ chức thực hiện phần lễ truyền thống, không thực hiện rước Mẫu sang sông, không tổ chức phần hội, hạn chế việc tập trung đông người. Nhân dịp này, huyện đã ra mắt gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tại đền Đông Cuông. Các địa phương khác trong tỉnh đều đã hủy phần hội và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19.trong các lễ hội đầu xuân.

 
 Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại đền Đông Cuông thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. 
 

Chiều 22/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổng kết Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện và ký kết hợp đồng triển khai Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh Yên Bái ký kết hợp đồng triển khai Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh Yên Bái ký kết hợp đồng triển khai Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. 


Tuần qua, các địa phương, ban ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là rà soát người đi về từ vùng dịch và kiểm soát khai báo y tế. Theo đó, UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CPcủa Chính phủ, ra công văn yêu cầu rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của Sở Y tế Hải Phòng; Sở Y tế Yên Bái có Công văn số 245 yêu cầu rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Các đội truy vết tiến hành rà soát, quản lý, cách ly; thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cập nhật hàng ngày. 

Cũng trong tuần, thị xã Nghĩa Lộ xử phạt 10 triệu đồng 1 trường hợp cố ý khai báo y tế gian dối; lực lượng chức năng tại chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số 2 tại nút giao IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã xử lý 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh khai báo y tế,....

Chốt kiểm soát nằm trên quốc lộ 32 huyết mạch, có lượng lớn người và phương tiện qua lại hằng ngày đông. Cán bộ chốt kiểm dịch y tế trên quốc lộ 32 đo thân nhiệt người và phương tiện qua lại 


Ngày 24/2, nhà báo Việt kiều Trường Nguyễn - chủ kênh VietNam Today đã phối hợp với Báo Yên Bái và huyện Trạm Tấu trao tặng gần 352 triệu đồng ủng hộ công trình "Con đường nhân ái" giai đoạn 2, tại thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu (ảnh dưới). Số tiền đã ủng hộ giai đoạn 1 là 385 triệu đồng.

  
 

Sáng 27/2, tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2021 với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tại Lễ khởi động, gần 400 đoàn viên thanh niên của huyện Trạm Tấu đã ra quân trồng 1.000 cây hoa đào tại tuyến đường lên chòm Cu Vai, thôn Háng Xê; bê tông hóa 400 mét đường công trình "Con đường em đến trường" tại thôn Cang Dông, xã Pá Hu; Tỉnh đoàn cùng Công ty cổ phần Gumac trao 70 suất quà cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Trong tuần, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025. 

 
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng quà cho đội thanh niên tình nguyện tại thôn Cang Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.


Sáng 27/2, tại địa điểm đầu cầu Km3, thành phố Yên Bái, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương thành lập các điểm giải cứu nông sản giúp đỡ nông dân tỉnh Hải Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. 

 
Hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh vận chuyển nông sản tại điểm giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương. 

YBĐT

Tags sự kiện nổi bật Yên Bái tuần qua

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục