Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/3/2021 | 9:52:55 AM

YênBái - Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/3, đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội đã có tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên.

Sau khi nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cử tri huyện Văn Yên kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn như: giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới quốc gia…; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở nhà làm việc công an xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công an chính quy về xã yên tâm công tác; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp chế độ cho đội ngũ công an viên bán chuyên trách ở cơ sở và cán bộ kiêm nhiệm ở thôn bản, tổ dân phố…



Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường An Thịnh đi bản Hẻo; giải quyết dứt điểm các tuyến đường gom dân sinh kết nối với các cống chui trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai các đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, giao lưu hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương …



 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu trước các cử tri, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, cùng với Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng, trước cử tri và nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị của Đoàn liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư công và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đã được Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết. Đặc biệt là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đóng góp vào việc củng cố xây dựng tổ chức bộ máy và định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.



Lãnh đạo huyện Văn Yên và cử tri tham dự Hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống mong rằng cử tri cùng chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên để Đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đức Toàn 

Tags Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục