Yên Bình hoàn thành xuất sắc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/7/2021 | 2:21:40 PM

YênBái - Ngày 30/7, huyện Yên Bình tổ chức bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Diễn tập KVPT huyện Yên Bình năm 2021.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Diễn tập KVPT huyện Yên Bình năm 2021.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ  (KVPT) cấp huyện năm 2021 dự và chỉ đạo Diễn tập. 

Sau 2 ngày, cuộc diễn tập KVPT huyện Yên Bình năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra, vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế ở địa phương. 

Trong đó, vận hành cơ chế cấp huyện đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, đúng trình tự, bảo đảm nguyên tắc; kết quả các vai diễn đã xử lý hiệu quả các tình huống đề ra. Tình huống A2 có kết cấu chặt chẽ, biện pháp xử lý giải quyết linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát thực với thực tế. Phần thực binh bắn chiến đấu đạt kết quả cao. Kết quả, huyện Yên Bình hoàn thành xuất sắc cuộc Diễn tập KVPT năm 2021.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu, hiệp đồng tác chiến của các ngành, đoàn thể huyện Yên Bình trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng KVPT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng KVPT; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh; tiếp tục đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...



Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập KVPT huyện Yên Bình năm 2021.

Đồng chí cũng đề nghị, huyện tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Công an tỉnh Yên Bái khen thưởng 10 cá nhân; UBND huyện Yên Bình khen thưởng 15 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình năm 2021. 
Hoài Văn

Tags Huyện Yên Bình đạt xuất sắc Diễn tập khu vực phòng thủ

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục