Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/9/2021 | 11:04:39 AM

YênBái - Sáng nay - 3/9, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự sinh hoạt Chi bộ tại Tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Chi bộ tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm hiện có 87 đảng viên. Tổ dân phố có gần 200 hộ với 800 khẩu, trong tổ không còn hộ nghèo. Qua bình xét năm 2020, tổ dân phố có 99% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ tổ dân phố đã thông tin đến các đảng viên về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua; kết quả đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Đồng Tâm với nhân dân trong tháng 8 vừa qua; kế hoạch nâng cao Chỉ số hạnh phúc cho người dân của phường Đồng Tâm; phổ biến một số điểm mới về Điều lệ Đảng cùng các chính sách mới vừa có hiệu lực … 



Đồng chí Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 10 thông tin đến các đảng viên về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua.

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, trong tháng 8/2021, các nhiệm vụ đề ra đều đảm bảo thực hiện theo tiến độ. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, quyết tâm giữ vững "vùng xanh” an toàn. 

Chi bộ cũng đã lãnh đạo tốt công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng các mô hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05; duy trì hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân", vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức đoàn thể phát huy hiệu quả hoạt động tại cơ sở.



Các đảng viên trong Chi bộ  thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến ý thức cho nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng viên trong công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài…

Trong thảo luận có đề nghị tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; rà soát, triển khai tiêm vắc-xin cho nhân dân theo đúng đối tượng, đúng thời gian.

Các đảng viên trong Chi bộ cũng đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến dự sinh hoạt Chi bộ của tổ dân phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên tại cơ sở. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Tổ dân phố số 10 trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng; các đảng viên tham dự sinh hoạt nghiêm túc, đầy đủ, các ý kiến phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, có chất lượng cao. 

Thông tin một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cùng các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các đảng viên trong Chi bộ đồng thuận, chia sẻ cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặt mục tiêu an toàn cho cộng đồng là trên hết.

Đồng chí đề nghị Chi bộ triển khai hiệu quả Nghị quyết chuyên đề phát triển thành phố, phấn đấu đến năm 2030 thành phố đạt đô thị loại II theo hướng "Xanh, bản sắc, hạnh phúc”; triển khai Dự án đô thị thông minh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; triển khai quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình, dự án hạ tầng, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Với những ý kiến, kiến nghị của đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan và giao các cơ quan chức năng, địa phương tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Thu Trang – Mạnh Cường

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn sinh hoạt Chi bộ phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục