Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lao động “Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/9/2021 | 1:28:58 PM

YênBái - Sáng 4/9, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đã tham gia lao động “Ngày thứ 7 cùng dân” tại thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Cùng tham gia lao động còn có đồng chí Giàng A Tông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, huyện Văn Chấn cùng gần 200 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền huyện và nhân dân xã Suối Giàng.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trực tiếp tham gia lao động cùng nhân dân các dân tộc xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trực tiếp xắn tay cầm xẻng, cầm xà beng cùng dân đào mái ta luy, mở rộng mặt đường thôn Bản Mới (đoạn từ đầu cầu Hồ Suối Giàng, đi qua Không gian văn hóa Trà Suối Giàng đến ngã ba đường rẽ vào thôn Tập Lăng) với chiều dài 1 km; riêng trong buổi sáng ngày 4/9, đoàn đã hoàn thành trên 200m. Sau khi hoàn thành một phần mái ta luy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham gia cùng nhân dân đổ bê tông nền đường, mở rộng mỗi bên 1,5 m, sau khi hoàn thành, mặt đường từ 3,5 m sẽ rộng lên thành 6,5m. 



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông (áo kẻ) tham gia lao động cùng nhân dân địa phương



Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn tham gia lao động, mở rộng đường giao thông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng

Cùng trò chuyện, động viên nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn nhân dân Suối Giàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực và huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để phát triển giao thông nông thôn để Suối Giàng sớm cán đích nông thôn mới vào năm 2023 cũng như đưa nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương nhiều hộ đồng bào Mông của xã đã tích cực tham gia hiến hàng trăm mét đất, di dời mồ mả, cây cối của gia đình để mở rộng nền đường, tạo diện mạo mới cho xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, đưa Suối Giàng trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.





Phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân" đã được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được biết, trong thời gian qua, phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân" đã được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đồng chí cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến huyện, xã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông, giúp hộ nghèo làm nhà ở, tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh… Các công việc tưởng chừng đơn giản ấy sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm gần gũi, thấu hiểu, thân tình, từ đó chung sức, đồng lòng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay thực hiện nếp sống mới văn minh, tiến bộ.





Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Suối Giàng; tặng quà 5 hộ dân tích cực tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông của xã.

Việc thực hiện các hoạt động cộng đồng cùng nhân dân tại cơ sở của mỗi cán bộ, đảng viên là hành động thiết thực để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, tăng cường sâu sát cơ sở, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 



Ngay sau chương trình lao động "Ngày thứ 7 cùng dân”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Giàng Nhà Lử là người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng tại thôn Giàng B và gia đình ông Sổng A Hồ là hộ gia đình nghèo tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng (ảnh trên).

Mạnh Cường

Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lao động Ngày thứ 7 cùng dân xã Suối Giàng huyện Văn Chấn Yên Bái

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục