Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS thị trấn Yên Bình

  • Cập nhật: Chủ nhật, 5/9/2021 | 9:24:15 AM

YênBái - Sáng 5/9, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Văn phòng Tỉnh ủy và Huyện ủy Yên Bình. 

Trong Lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường đã nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới. 



Nghi lễ chào cờ trong Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
 
Năm học 2020 - 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhà trường đã có nhiều phương án linh hoạt trong việc tổ chức dạy học, kết hợp 2 hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo phương châm "Tạm dừng đến trường nhưng không tạm dừng việc học", vì vậy, kết quả, chất lượng dạy và học tiếp tục được duy trì. 



Học sinh khối lớp 7, Trường THCS thị trấn Yên Bình tham dự khai giảng theo hình thức trực tuyến. 

Khai giảng năm học mới, nhà trường đã thực hiện nghiêm công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức khai giảng kết hợp hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến; học sinh và cán bộ, giáo viên dự khai giảng ngồi giãn cách đúng theo quy định. 

Năm học này, cán bộ, giáo viên cùng trên 881 học sinh nhà trường quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa nâng cao chất lượng giáo dục vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, đây là năm học đầu tiên cấp THCS thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thực hiện Kế hoạch số 52 của Huyện ủy Yên Bình về xây dựng con người Yên Bình "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu chia vui với thầy trò nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trường THCS thị trấn Yên Bình đã đạt được trong năm học 2020-2021 vừa qua. 

Bước vào năm học mới 2021 - 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục huyện Yên Bình nói chung, Trường THCS thị trấn Yên Bình nói riêng cần chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình năm học theo hướng sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng chuyển trạng thái để thích ứng, khắc phục những khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho cán bộ, giáo viên; đổi mới tư duy, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc", nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của trường chuẩn quốc gia, xứng đáng là trường chất lượng cao của tỉnh.

Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tổ chức nhiều hoạt động, đưa vào nội dung bài giảng một số môn giáo dục về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc nhằm xây dựng các thế hệ học sinh là những công dân hiện đại, phát triển toàn diện về "Đức, trí, thể, mỹ”, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh vượt khó học tập của Trường THCS thị trấn Yên Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ân cần chỉ bảo các cháu học sinh tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, luôn luôn đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện. 

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, động viên giúp đỡ thầy và trò nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học đã đề ra. 



Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng Trường THCS thị trấn Yên Bình (ảnh trên) và tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Hoài Văn

Tags Khai giảng năm học 2021 - 2022 Yên Bình THCS Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch HĐND Tạ Văn Long

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục