Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn dự khai giảng năm học mới tại Trường TH và THCS Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 5/9/2021 | 11:48:43 AM

YênBái - Ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Minh Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 tại Trường TH và THCS Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1” cho Trường TH và THCS Thạch Lương.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1” cho Trường TH và THCS Thạch Lương.

Đánh trống khai giảng, tặng hoa và phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường TH và THCS Thạch Lương, đồng chí Nguyễn Minh Toàn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. 

Đồng chí mong muốn năm học 2021 – 2022, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiên nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định. 

Đặc biệt quan tâm, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh để đảm bảo tỉ lệ chuyên cần; triển khai linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy và học phù hợp với diễn biến tình hình của dịch bệnh Covid - 19; tập thể giáo viên nhà trường tích cực bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh… 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao Bằng công nhận "Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1” cho Trường TH và THCS Thạch Lương; các ban, sở, ngành của tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ cũng trao các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trần Ngọc

Tags Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn khai giảng năm học mới Trường TH và THCS Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục