Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 1:54:00 PM

Việc bà Vũ Việt Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc TTXVN đánh dấu quá trình phấn đấu, trưởng thành của cá nhân bà Vũ Việt Trang và sự đổi mới trong công tác cán bộ của TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho bà Vũ Việt Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho bà Vũ Việt Trang.

Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về tình hình hoạt động và những định hướng lớn, trọng tâm phát triển Thông tấn xã Việt Nam trong thời kỳ mới; trao Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện các bộ, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Vũ Việt Trang trên cương vị mới. Thủ tướng cho biết, bàVũ Việt Trang là nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của TTXVN.

Việc bà Vũ Việt Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc TTXVN đánh dấu quá trình phấn đấu, trưởng thành của cá nhân bà Vũ Việt Trang và đổi mới trong công tác cán bộ của TTXVN; tin tưởng bà Vũ Việt Trang sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam nói chung và với đồng chí Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nói riêng trong công tác để Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống, lịch sử anh hùng vẻ vang của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, phát triển, giữ vững vị thế là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bà Vũ Việt Trang sinh ngày 16/10/1969 tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Anh văn, năm 1993; vào Đảng ngày 16/2/2000; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Sau 28 năm làm báo tại Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang trải qua nhiều chức vụ và vị trí công tác: năm 2011, bà Vũ Việt Trang được bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; năm 2017, bà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Bà Vũ Việt Trang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (từ tháng 6/2020 đến nay).

Trong quá trình công tác, bà Vũ Việt Trang đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các năm 2006, 2016, 2018, 2020; là Chiến sỹ thi đua Thông tấn xã Việt Nam các năm 2015, 2018; là Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm từ 2015 đến 2020./.

(Theo TTXVN)


Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục