Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/9/2021 | 3:48:41 PM

Ngày 15/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Tang lễ Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
Tang lễ Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0
 Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thúy Lan dẫn đầu vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Đoàn Báo Nhân Dân do Tổng Biên tập Lê Quốc Minh dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Trưa 15/9, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh được cử hành trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng dự lễ truy điệu.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban lễ tang đọc lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí và gia quyến đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa linh cữu đồng chí Phùng Quang Thanh ra xe tang.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh được phủ Quốc kỳ trang trọng.
Cử hành trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh -0 Linh xa đưa linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh rời Nhà Tang lễ quốc gia.

 

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục