Yên Bái: Gặp mặt nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/10/2021 | 5:26:58 PM

YênBái - Chiều 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.



Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 62 nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhấn mạnh về truyền thống hào hùng của phụ nữ cả nước qua các thời kỳ, nêu bật những tấm gương phụ nữ kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần làm nên truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ đã phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển của tỉnh nhà. 

Đội ngũ cán bộ nữ phát triển cả về số lượng và chất lượng, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và bộ máy lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ này tăng so với các nhiệm kỳ trước. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh là 16,7%; cấp huyện là 22,2% và cấp xã là 22,05%; có 50% đại biểu Quốc hội của tỉnh và 34,5% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy đạt 67,3%.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 62 nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và những thành tích mà chị em cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nói riêng và phụ nữ trong tỉnh đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trong đó có 2 mục tiêu rất quan trọng là xây dựng Yên Bái "Xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc” và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng phụ nữ sẽ là những người tiên phong đi đầu, gương mẫu thực hiện mục tiêu đó. 

Đồng chí cũng mong muốn cán bộ lãnh đạo nữ cũng như phụ nữ trong toàn tỉnh nói chung luôn giữ được năng lượng dồi dào, năng lượng tích cực, duy trì để giữ được mái ấm gia đình hạnh phúc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển quê hương Yên Bái. Đồng thời với vai trò, cương vị là nữ lãnh đạo, quản lý, các chị em sẽ phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong, luôn là tấm gương tiêu biểu, không ngừng lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng để các chị em phụ nữ khác cùng học tập, vươn lên. 



Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, đại diện các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các nữ cán bộ lãnh đạo quản lý đã bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình và mong muốn tỉnh ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho phụ nữ, để phụ nữ ngày càng sáng tạo và phát triển, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. 

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy tặng quà chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long tặng quà chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.



Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Tags Hội LHPN nữ lãnh đạo gặp mặt 20/10

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục