Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (11-17/10)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/10/2021 | 8:38:40 PM

YênBái - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng)/ Gặp mặt nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý/ Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng các ban xây dựng Đảng nhân ngày truyền thống/ UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân/ Thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8/ Linh hoạt, chủ động giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19... là những tin tức thời sự nổi bật của tỉnh Yên Bái tuần qua.


Trong 2 ngày 14-15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng). Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; thông qua Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tỉnh uỷ; sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền... 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm rõ một số ý kiến của các đại biểu thảo luận tại hội trường.


Chiều 15/10, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 62 nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ đã phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển của tỉnh nhà. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và bộ máy lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ này tăng so với các nhiệm kỳ trước.



Toàn cảnh buổi gặp mặt.


Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên- và Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.


Chiều 13/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của các ngành.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Sáng 13/10, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nhân và trên 100 doanh nghiệp, doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, 2021 và có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 



Quang cảnh buổi gặp mặt.


Chiều 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến "Hội thảo phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID – 19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương". Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.



Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái.


Chiều 12/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm 8 chương, 98 điều, quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. 



Đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.


Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan của tỉnh và trên 1.400 đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp huyện và cấp xã. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.


Triển khai Đề án số 04 của Ban Chấp hành Hội về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội nông dân cơ sở, giai đoạn 2020 - 2023”, sáng 12/10, tại UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt Mô hình điểm "Câu lạc bộ (CLB) nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp cơ sở nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021). Đây cũng là "CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" thứ 2 của tỉnh ra mắt. 



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Trấn Yên tặng hoa và chúc mừng CLB "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" xã Hưng Thịnh.


Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.


Chiều 11/10, Sở Y tế Yên Bái tổ chức gặp mặt đoàn công tác của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chống dịch Covid- 19 trở về địa phương sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung. Sau 2 tháng, đoàn gồm 5 bác sỹ, 5 điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu đã cùng các y, bác sỹ Bệnh viện dã chiến Bà Rịa-Vũng Tàu điều trị bệnh nhân nặng, giúp kiểm soát sớm tình hình dịch bệnh tại địa phương này.

Thạc sỹ bác sỹ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà các y, bác sỹ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chống dịch Covid-19.

Thạc sỹ bác sỹ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà các y, bác sỹ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chống dịch Covid-19.

>> Linh hoạt, chủ động giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19

Tuần qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương giáp ranh, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ, tỉnh Yên Bái đã Công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh; khẩn trương rà soát các trường hợp có liên quan bệnh nhân COVID-19 của Phú Thọ và các tỉnh khác đang có dịch; thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19; thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Yên Bái đến một số tỉnh. Đặc biệt đã tổ chức đón an toàn 490 công dân hồi hương từ các vùng dịch của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đến nay, Yên Bái có trên 78,7 % dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin. Yên Bái đến thời điểm này chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng...

Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. .


Chiều 15/10, tại Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc bổ nhiệm ông Kiều Tư Giang -  Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/10/2021.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Kiều Tư Giang.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Kiều Tư Giang.


Chiều 13/10, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình "Diễn đàn Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp năm 2021”. Tại Diễn đàn, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên đã được nghe, trao đổi, giải đáp về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên; cơ chế thu hút nguồn lao động địa phương; chính sách ưu tiên; giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ, ưu đãi để giúp thanh niên thành lập doanh nghiệp... Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình tọa đàm "Trí thức trẻ người dân tộc thiểu số với chuyển đổi số”...

Tỉnh đoàn Yên Bái và Sở Thông tin - Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp về chuyển đổi số.

Tỉnh đoàn Yên Bái và Sở Thông tin - Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp về chuyển đổi số.


Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2021 (tính đến 16h00 ngày 16/10), tỉnh Yên Bái đã thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 về nhà cửa, hoa màu, chăn nuôi, đường giao thông, công trình công cộng... tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp xuống kiểm tra, tập trung huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

Đoạn quốc lộ 32 tại Km 263 + 550 đã thông xe. Ảnh: VOV

Khắc phục sạt lở trên quốc lộ 32 đoạn Km 263 + 550 (đèo Khau Phạ) thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải,

YBĐT

Tags Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục