Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái sẵn sàng dự Kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày mai - 20/10

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 8:10:56 AM

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2016 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật; các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày mai - 20/10. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày, chia làm hai đợt, kết hợp họp trực tuyến và trực tiếp từ ngày 20/10 - 13/11. Cụ thể, đợt 1 là 11 ngày, từ 20/10 đến 1/11; đợt 2 là 6 ngày, từ 8 đến 13/11.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trong tỉnh để thông tin về nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ hai; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để đoàn tổng hợp phản ánh lên Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đến thời điển này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc họp trực tuyến và phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào ngày 20/10 đã được Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 5 dự án luật.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...; xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025; xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Qũy bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét, quyết định kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoàn 2021 - 2025... 

Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và quyết định các vấn đề quan trọng khác. 
 
Đức Toàn

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục