Nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đức Quế làm Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/10/2021 | 4:19:41 PM

YênBái - Chiều 21/10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi tỉnh.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và gần 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 83 nghìn hội viên NCT, ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, các cấp hội NCT trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề ra và chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

Trong đó, Hội Người cao tuổi tỉnh đã kết nạp mới trên 16.000 hội viên, nâng số hội viên lên trên 83.000 người. Công tác kiểm tra đã được duy trì thường xuyên từ tỉnh đến huyện và cơ sở với 1.340 lần kiểm tra, giám sát về nội dung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết của Hội, thực hiện Điều lệ Hội, tình hình thu chi các quỹ Hội, việc thực hiện các chính sách đối với NCT….

Quan tâm chăm sóc NCT, 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 45.000 NCT được chúc thọ, mừng thọ theo quy định; trên 10.000 NCT được hưởng trợ cấp xã hội, trên 45.000 người có hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu. 

Nhờ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, các cụ đã phát huy được vai trò của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, có hơn 4.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trên 700 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, hàng ngàn người cao tuổi đạt mức làm kinh tế giỏi. Trong đó, có 117 người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh được biểu dương khen thưởng toàn quốc.

Hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Ban đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 thành viên. Ông Hoàng Đức Quế - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã hiệp thương cử 3 đại biểu đi dự Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Ban đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTạ Văn Long trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Hội NCT các cấp cho sự phát triển của tỉnh thời gian qua. 

Đồng chí đề nghị: Hội NCT các cấp cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thiết thực cán bộ, hội viên nêu gương sáng trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đặc biệt là giúp cho địa phương thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp Hội NCT trên địa bàn tiếp tục duy trì và phát triển những kết quả đã đạt được thời gian qua; không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội, quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội từ tỉnh đến cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác NCT theo hướng trọng tâm, trọng điểm. 

Quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên NCT tích cực tham gia sinh hoạt ở địa phương, nắm bắt kịp thời các chủ trương,của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định liên quan đến địa phương, nơi cư trú để các cụ "nêu gương sáng”; tiếp tục phát huy hơn nữa những kinh nghiệm quý báu của NCT trong tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng gia đình văn hoá. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách chăm sóc NCT…



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Hội NCT tỉnh bức cờ thêu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội vững mạnh giai đoạn 2016 - 2021.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Hội NCT tỉnh bức cờ thêu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội vững mạnh giai đoạn 2016 - 2021.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi tỉnh được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của Trung ương Hội NCT Việt Nam.





Thừa ủy quyền, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng”. 

Nhân dịp này, 5 đại biểu được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; nhiều tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng” nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đức Quế Hội Người cao tuổi tỉnh hội nghị tổng kết tuổi cao gương sáng

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục