Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Yên Bái năm 2022 thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/5/2022 | 5:21:24 PM

YênBái - Như tin đã đưa, trong 2 ngày (24-25/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Yên Bái năm 2022.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Phạm Văn Quyến – giảng viên chuyên trách, Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Phạm Văn Quyến – giảng viên chuyên trách, Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên

Dự lễ tổng kết và trao giải Hội thi có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Yên Bái năm 2022 có 9 thí sinh tham dự, đều là giảng viên chuyên trách thuộc Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố có trình độ đại học trở lên và trình độ lý luận từ trung cấp đến cao cấp.

Tham dự Hội thi, các thí sinh đã thực hiện các bài giảng nằm trong chương trình sơ cấp lý luận chính trị tích hợp bồi dưỡng đảng viên mới; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới; chương trình lý luận rút gọn thông qua việc soạn giáo án, thi giảng dạy trên lớp và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. 

Hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, giúp cho các giảng viên nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, đồng thời có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra phương pháp giảng giảng dạy khoa học, các sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị các địa phương. 

Kết thúc Hội thi, Ban giám khảo đã trao giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận giỏi cấp tỉnh năm 2022 cho thí sinh Phạm Văn Quyến - giảng viên chuyên trách, Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên; giải Nhì cho thí sính Nguyễn Thị Hoa - giảng viên chuyên trách, Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên và thí sinh Nguyễn Thị Thơm – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Trạm Tấu; giải ba cho 3 thí sinh: Lương Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Yên Bình, Nguyễn Xuân Thủy - giảng viên chuyên trách, Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên, Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn.
Hồng Oanh

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái định hướng nội dung thảo luận tại tổ.

Sáng 25/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Tổ thảo luận gồm 3 đoàn: Yên Bái, Đồng Nai, Tiền Giang. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái làm Tổ trưởng Tổ thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, một số nơi, dù tiền có nhưng không tiêu được. Mua sắm thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch, Quốc hội, Chính phủ cho phép mua theo cơ chế đặc cách, đặc biệt, nhưng nơi mua thì sai, nơi không dám mua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Lưu ý gói kích thích kinh tế, đầu tư công phải được thúc đẩy tốt hơn nữa, đi vào cuộc sống để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn tiêu đề một bài báo rằng “Đừng để lạm phát cuốn trôi người nghèo”.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ ở xã Nậm Khắt đã liên kết trồng hoa hồng và mang lại nguồn thu nhập cao.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU (NQ 20) ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Mù Cang Chải ban hành nhiều chỉ thị, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa NQ 20; đồng thời, chỉ đạo, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, nên sau hơn 1 năm thực hiện, Mù Cang Chải đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục