Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải về công tác khắc phục hậu quả thiên tai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/8/2023 | 6:17:45 PM

YênBái - Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, chiều 11/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.


Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cho biết, trận lũ quét, sạt lở đất vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn huyện, đặc biệt nghiêm trọng tại các xã Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải; ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 100 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lớn, lũ quét và sạt lở xảy ra, tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn công tác nắm tình hình, nhanh chóng chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả. Huyện Mù Càng Chải đã huy động trên 2.000 lượt người/ngày tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, thiệt hại nặng; phối hợp tìm quỹ đất tái định cư cho người dân. Với nỗ lực của ngành giao thông vận tải, đến nay tuyến quốc lộ 32 từ thị trấn huyện Mù Cang Chải sang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tạm thời đã thông tuyến. Huyện cơ bản khôi phục được thông tin liên lạc và cấp điện trở lại trong ngày 9/8.


Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, do địa hình chia cắt nên việc tiếp cận để cứu trợ cho nhân dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn; Các tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng nề, khối lượng đất đá lớn, cùng với mưa lớn kéo dài, vừa khắc phục lại phát sinh các điểm sạt lở mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, tuy có những thiệt hại nặng nề song với công tác dự báo tốt của ngành chức năng và sự chủ động của địa phương, nhìn chung đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

Ngay sau mưa lũ, huyện Mù Cang Chải, các xã, các ngành đã nhanh chóng, trách nhiệm cùng phối hợp với các lực lượng để khắc phục hậu quả thiên tai như: ngành giao thông vận tải với nỗ lực thông tuyến quốc lộ 32, ngành tài nguyên và môi trường trong 3 ngày đã hoàn thành nhiều công việc cho việc xây dựng 2 khu tái định cư; ngành công thương nhanh chóng khắc phục sự cố về điện. Hay các ngành quân đội, công an đã có nhiều nỗ lực trong công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và đảm bảo an ninh trật tự…

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những thiệt hại do thiên tai gây ra là rất nặng nề, thời gian tới cần sự có phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương nỗ lực quyết liệt, đảm bảo khoa học, hiệp đồng bài bản mới khắc phục được nhanh, hiệu quả, ít tốn kém nguồn lực. Trong khắc phục phải lựa chọn được các mục tiêu ưu tiên cần thực hiện trước mắt, đó là: công tác đảm bảo chỗ ở, lương thực, nước uống cho người dân, công tác chăm sóc sức khỏe hay phòng chống dịch bệnh… 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải.  

Đối với những nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cần nhanh chóng rà soát các đối tượng bị thiệt hại, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị thiệt hại đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách; rà soát các trường hợp bị sập, trôi nhà cửa, lên phương án tái định cư đến từng hộ dân và rõ thời gian hoàn thành. Rà soát các hộ có nhà bị hư hỏng nặng có nhu cầu sửa chữa và các hộ nằm trong diện nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai; tiếp tục khôi phục lại hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải và các ngành liên quan tập trung khôi phục lại các công trình như trạm y tế, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, cơ sở vật chất các nhà trường; khôi phục các diện tích đất, hoa màu bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích đất không thể khôi phục. Việc tiếp nhận phân bổ, hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm phải đảm bảo hiệu quả, hài hòa, không để phát sinh yếu tố phức tạp.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cơ bản nhất trí với những kiến nghị, đề xuất của huyện Mù Cang Chải; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai một cách sớm nhất để người dân vùng lũ Mù Cang Chải sớm ổn định cuộc sống.

Đức Toàn

Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm việc huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị đối thoại

Sáng 13/5, tại huyện Mù Cang Chải, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (HLHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đối thoại về các vấn đề liên quan đến vùng đồng bào tộc thiểu số và miền núi.

Chiều 13/5, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 31 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 và xem xét cho ý các nội dung theo thẩm quyền.

Người dân thôn Trung Tâm hưởng ứng phong trào

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kết luận Hội nghị.

Sáng 13/5, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ tổ chức Đại hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục