Thành phố Yên Bái chuẩn bị tốt đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024 – 2029

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2024 | 7:30:00 AM

YênBái - Để làm tốt công tác tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đại hội điểm dự kiến được tổ chức trong 2 ngày vào đầu tháng 4 tới.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tham gia cùng nhân dân xã Minh Bảo tôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng Đại hội.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tham gia cùng nhân dân xã Minh Bảo tôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng Đại hội.


Xác định công tác nhân sự là nội dung hết sức quan trọng của Đại hội, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ thành phố đã ban hành hướng dẫn MTTQ cấp cơ sở. Trong đó, yêu cầu cơ cấu, thành phần, số lượng phải đảm bảo đúng quy định, thành phần tham gia Ủy ban MTTQ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển; tổ chức hội nghị, thảo luận, góp ý về công tác nhân sự đại hội, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; cơ cấu, số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ; thời gian tổ chức đại hội; công tác trang trí khánh tiết; chú trọng tuyên truyền trước trong và sau đại hội, tạo điều kiện huy động các nguồn lực bảo đảm yêu cầu tài chính, cơ sở vật chất cho đại hội, bảo đảm lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp nhân dân; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trên cơ sở khách quan, phản ánh được thực tiễn phát triển của đơn vị… 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái Đỗ Minh Huấn khẳng định: "Trước đó, MTTQ phường Minh Tân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái chọn tổ chức Đại hội điểm. Thành công của đại hội là tiền đề quan trọng để Ủy ban MTTQ thành phố chỉ đạo đại hội MTTQ các xã, phường trên toàn địa bàn. Đại hội là sự kiện chính trị không chỉ của tổ chức MTTQ các cấp, mà qua đó khẳng định vị trí, vị thế vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết của cấp ủy, chính quyền với nhân dân”. 

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố, những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp phát triển của thành phố 5 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ thành phố đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những tác động phát sinh từ quá trình đô thị hoá của thành phố Yên Bái. Nổi bật khi Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố khóa XVII được cụ thể hóa, triển khai hoàn thành đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu. 

Đặc biệt, thành phố Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và công nhận đạt đô thị loại II năm 2023. MTTQ thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào những kết quả chung của thành phố. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và hưởng ứng tích cực của nhân dân, tin tưởng Đại hội MTTQ thành phố sẽ thành công tốt đẹp.

Được biết, sau đại hội điểm cấp huyện, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ các địa phương còn lại đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian quy định xong trước ngày 30/5/2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban đại hội MTTQ cấp tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Mai Linh

Tags Thành phố Yên Bái đại hội Mặt trận Tổ quốc thi đua

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục