Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2024 | 5:47:49 PM

YênBái - Chiều 20/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội (DLXH) cấp tỉnh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Hội nghị.

 Chủ động, tích cực trong phản ánh dư luận về các vấn đề, sự kiện thời sự

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác DLXH; cùng với ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên và CTV DLXH trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và DLXH.

Trước mỗi vấn đề, sự kiện mà dư luận quan tâm, bức xúc, ban tuyên giáo các cấp đã kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp ủy thông qua báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc báo cáo nhanh. Trong 3 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập hợp, xây dựng 47 báo cáo tình hình DLXH, trong đó có 11 báo cáo nhanh gửi Thường trực Tỉnh ủy, Viện DLXH - Ban Tuyên giáo Trung ương và phục vụ các chương trình làm việc của lãnh đạo Ban… 

Nhìn chung, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình DLXH đã có những tiến bộ rõ rệt, có sự chủ động, tích cực hơn trong việc phản ánh kịp thời tình hình dư luận trong nước, trong tỉnh, tại địa phương về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự, các vụ việc bức xúc, nổi cộm; đồng thời tham mưu các biện pháp xử lý, định hướng DLXH, góp phần giữ gìn sự ổn định chính trị, thúc đẩy việc xử lý, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm một cách kịp thời, nhanh chóng.

Đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp đã từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo về số lượng; được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2014; qua rà soát, củng cố, kiện toàn, hiện nay duy trì số lượng 35 người, đảm bảo cơ cấu, điều kiện hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Đội ngũ CTV DLXH cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 183 người/11 đảng bộ. Đa số CTV DLXH cấp tỉnh đã tích cực, chủ động bám sát định hướng, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, có nhiều thông tin có giá trị. Trong hơn 3 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 1.260 lượt báo cáo của CTV DLXH cấp tỉnh và một số thông tin báo cáo đột xuất. Một số CTV thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực sâu sát cơ sở, phát huy tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác, báo cáo có chất lượng thông tin tốt, hiệu quả sử dụng cao…

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về DLXH đã chủ động hơn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Qua đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, các CTV DLXH đã nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác DLXH; ngày càng phát huy tác dụng trong việc theo dõi, nắm bắt và phản ánh thông tin, phục vụ tốt công tác tham mưu, định hướng kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 


Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh thảo luận tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và CTV DLXH đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nắm bắt DLXH của đội ngũ CTV DLXH, nhất là nêu rõ một số khó khăn, đề xuất các giải pháp cần thiết để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của đội ngũ CTV DLXH; công tác định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với công tác nắm bắt DLXH; đánh giá về tổ chức hoạt động, phương pháp hoạt động của đội ngũ CTV DLXH; đề xuất ý kiến liên quan tới việc xây dựng mô hình mới để thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt DLXH...

Cộng tác viên dư luận xã hội phải có kỹ năng nắm bắt thông tin, định hướng dư luận tích cực

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu, đóng góp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH nói chung, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng DLXH nói riêng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu đội ngũ làm công tác DLXH và CTV DLXH phải là những chuyên gia, những người am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và có những kỹ năng nắm bắt thông tin, định hướng DLXH. CTV DLXH phải hòa mình với quần chúng để nắm bắt, phản ánh những thông tin, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; sử dụng các mối quan hệ một cách linh hoạt để có được đầu mối thông tin toàn diện, chính xác nhất. 

Đồng thời, phải tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; nắm bắt dư luận qua nhiều kênh thông tin để nhanh chóng có luồng DLXH xoay quanh các vấn đề nhân dân quan tâm. Nghiên cứu cách thức và thái độ tiếp nhận, cần chấp nhận cả thông tin trái chiều để xem xét, tham khảo để đưa ra những tổng hợp, phân tích và định hướng dư luận tích cực; tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác DLXH; tham mưu, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ CTV DLXH; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc định hướng DLXH; khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai, thực hiện tốt hơn trong công tác DLXH; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa phương...

Thu Hạnh

Tags Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cộng tác viên dư luận

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục