Văn Yên: Lan tỏa các cuộc vận động từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/4/2024 | 7:43:10 AM

YênBái - Trong rất nhiều cuộc vận động gắn với chương trình hành động ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện luật, điều lệ của Mặt trận, quy chế làm việc, việc triển khai các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”, "Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”,

Nhân dân các địa phương trong huyện tích cực hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Nhân dân các địa phương trong huyện tích cực hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Xây dựng chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào "Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác”… 

MTTQ huyện luôn quan tâm triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc. MTTQ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chú trọng vận động các gia đình cho con em ra lớp đúng độ tuổi; hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo về quần, áo, chăn ấm và đồ dùng học tập; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; vận động thanh niên trong độ tuổi không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không mê tín dị đoan, không truyền đạo trái phép…

Ông Lý Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Trong rất nhiều cuộc vận động gắn với chương trình hành động ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện luật, điều lệ của Mặt trận, quy chế làm việc, việc triển khai các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”, "Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”, tuyên truyền, quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Qua các PTTĐ đã phát huy được sức mạnh và tinh thần của nhân dân, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, cũng như phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…”.

Những năm gần đây, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân trong huyện đồng tình tham gia hưởng ứng. Chỉ tính riêng năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã vận động được 72.000 lượt người ở tất cả 25 xã, thị trấn tham gia nâng cấp hạ tầng nông thôn gồm: gần 1.000 hộ hiến 224.284 m2 đất, phá bỏ 2.999 m2 tường rào và chặt bỏ 49.429 cây trồng, trị giá trên 21 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông từ 3m lên 5,5m và 7m; phát dọn vệ sinh 679 km đường làng, ngõ xóm; đào và xây 1.342 hố rác tại các gia đình; nạo vét 181 km cống rãnh và kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp trồng hoa và cây xanh gần 100 nhà văn hóa thôn; lắp đặt mới 11 km đường điện thắp sáng đường quê; trồng mới gần 15 km tuyến đường hoa và chăm sóc 152 km tuyến đường hoa; tham gia bê tông hóa gần 50 km đường giao thông nông thôn, điển hình là nhân dân các xã: Ngòi A, Tân Hợp, Đại Sơn, Quang Minh…

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 vừa qua, huyện đã huy động mọi nguồn lực từ Quỹ "Vì người nghèo” và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2030, đã làm mới 215 nhà, sửa chữa 25 nhà, đạt 100% kế hoạch.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh các phong trào như: Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Hội Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; Hội Nông dân "Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… 

Hàng năm, 100% khu dân cư đều tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết”. Nhiều thôn, tổ dân phố, gia đình được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM tiêu biểu ở cơ sở.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như: ủng hộ các nguồn Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, "Vì người nghèo”, "Khuyến học”; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…, tạo không khí thi đua trong lao động sản xuất, góp phần thắt chặt mối đại đoàn kết các dân tộc, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2024.  

Thạch Phong

Tags Văn Yên Chỉ thị số 05 Vì người nghèo Ngày hội Đại đoàn kết Đề án

Các tin khác
Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Nghĩa An.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò giám sát tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, giám sát việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri và nhân dân thị xã quan tâm.

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục