Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm mô hình nuôi bồ câu và trao quà cho hộ nghèo tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/7/2024 | 5:51:08 PM

YênBái - Chiều 1/7, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tới thăm mô hình nuôi bồ câu cho hiệu quả kinh tế cao của hộ anh Hờ A Sùng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải và thăm, tặng quà gia đình ông Mùa A Chang, bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề.


Thăm mô hình nuôi bồ câu của thanh niên Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi bằng những giống mới cho hiệu quả cao ngay và giải quyết việc làm cho thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại địa phương.

Theo đó, đầu năm 2024, anh Hờ A Sùng đã mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư chuồng trại và nuôi lai tạo 30 đôi bồ câu Pháp kết hợp bồ câu ta. Đến nay, mô hình của thanh niên người Mông này đã phát triển lên trên 300 cặp bồ câu, trung bình mỗi ngày xuất bán từ 30-40 con bồ câu thịt cho các nhà hàng, homestay trên địa bàn huyện để phục vụ khách du lịch, đem lại doanh thu mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm mô hình nuôi bồ câu của thanh niên Hờ A Sùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là mô hình tiêu biểu trong sáng tạo khởi nghiệp cần được biểu dương, nhân rộng trong đoàn viên thanh niên không chỉ ở vùng cao mà ngay cả ở những địa phương vùng thấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hờ A Sùng vận động các đoàn viên thanh niên người địa phương có cùng chí hướng liên kết mở rộng mô hình, tiến tới sản xuất theo hướng hàng hóa song cũng cần có sự kết nối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn để được tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, hướng tới đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị địa phương cần quan tâm hỗ trợ về quỹ đất để các đoàn viên thanh niên như Hờ A Sùng có thể mở rộng mô hình 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị địa phương cần quan tâm hỗ trợ về quỹ đất để những đoàn viên thanh niên như Hờ A Sùng có thể mở rộng mô hình; đồng thời xem xét đưa vào diện hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 cho hộ gia đình ông Mùa A Chang và bà Sùng Thị Say ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề.  Đây là hộ gia đình vừa được bàn giao nhà ở theo Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh năm 2024.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao tiền hỗ trợ làm nhà và quà cho gia đình ông Mùa A Chang và bà Sùng Thị Say, là hộ nghèo ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề

Được biết năm 2024, xã Mồ Dề được giao làm 156 nhà cho hộ nghèo, gia đình có công; đến nay đã khởi công làm được 127  nhà, 29 nhà còn lại sẽ phấn đấu làm xong trong tháng 11, đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở được ở trong những ngôi nhà vững chãi, yên tâm làm ăn, sớm thoát khỏi hộ nghèo theo đúng mục tiêu của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao cách làm bài bản cũng như sự nỗ lực của xã Mồ Dề nói riêng, huyện Mù Cang Chải nói chung trong triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

Đánh giá cao cách làm bài bản cũng như sự nỗ lực của xã Mồ Dề nói riêng, huyện Mù Cang Chải nói chung trong triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, đồng chí  Đỗ Đức Duy đánh giá cao địa phương đã làm tốt việc rà soát, phân loại, lựa chọn đúng đối tượng; đồng thời chủ động các phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn xã hội hóa; làm tốt việc vận động nhân dân, người thân trong gia đình, đặc biệt là các tổ chức hội, đoàn thể đã kêu gọi, vận động các hội viên qua nhiều hình thức để hỗ trợ các hộ dân làm nhà mới, hoặc sửa chữa. 

Đồng chí cũng ghi nhận huyện Mù Cang Chải đã linh hoạt trong việc chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện cho hộ nghèo vay làm nhà; sau khi nghiệm thu, bàn giao sẽ trao tiền hỗ trợ ngay theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Vì vậy, Đề án này khi triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cùng đại biểu Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Mù Cang Chải Đỗ Đức Duy hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” được huyện Mù Cang Chải duy trì trong nhiều năm qua đã góp phần làm cho diện mạo của huyện vùng cao ngày một khởi sắc.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" từ năm 2019, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tích cực triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Với vai trò là cơ quan đại diện dân cử, tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu, tham gia đóng góp rất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng trước diễn đàn Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, trước Quốc hội.

Ngày 1/7, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng đại biểu Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV VÀ trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, sáng 1/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã: Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục