Yên Bái: Phát triển kinh tế, củng cố lực lượng vũ trang vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tỉnh Yên Bái có đường bộ, thủy và đường sắt chạy qua, là trung tâm huyết mạch nối liền các tỉnh đồng bằng Bắc bộ với vùng Tây Bắc rộng lớn. Những năm gần đây tình hình kinh tế, xã hội phát triển mạnh, công tác quân sự quốc phòng (QSQP) được giữ vững và đời sống của nhân dân có nhiều khởi sắc.

Một buổi tập ngắm bắn của dân quân xã Chế Tạo,
huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hương)
Một buổi tập ngắm bắn của dân quân xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hương)

Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn bám sát nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, triển khai đồng bộ cho các cơ quan, ban  ngành và huyện, thị, thành phố sớm hoàn chỉnh kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực trạng của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố các khu trung tâm văn hóa thể thao và du lịch, mở hàng trăm km đường giao thông từ trung tâm xã đi các vùng sâu, xa, vùng trọng điểm đặc biệt khó khăn...

Với phương châm, phát huy thế mạnh, khơi dậy tiềm năng, tỉnh đã chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch diện tích đồi, rừng, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp phục vụ chế biến và xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài để xây dựng khu công nghiệp chế xuất. Trên cơ sở thổ nhưỡng thời tiết khí hậu, tỉnh mạnh dạn đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào trồng cấy theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa; mở rộng phát triển dịch vụ.

Tại đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh (năm 2007), đồng chí Hoàng Thương Lượng – Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định, nền kinh tế của địa phương có sự phát triển đồng đều và bền vững, đó là tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; thực hiện phương châm “Mỗi người dân là một chiến sỹ và mỗi làng, xã là pháo đài vững chắc” tỉnh Yên Bái chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh và các ban ngành của tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Luật Nghĩa vụ quân sự, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nêu cao trách nhiệm mỗi công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện  nay.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị 16 của Ban bí thư Trung ương, Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) trong tình hình mới. Hằng năm, cơ quan quân sự cùng chính quyền cơ sở tiến hành rà soát, phân loại chất lượng chính trị lực lượng DQTV, DBĐV kịp thời điều chỉnh bổ sung quân số, bố trí sắp xếp biên chế theo đúng pháp lệnh. Hiện nay, 100% thôn, bản có dân quân, cơ quan doanh nghiệp nhà nước có lực lượng tự vệ và tỷ lệ đảng viên đạt gần 20%

Đại tá Nông Hồng Lai – Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh kế hoạch, bổ sung các phương án sát với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp với các sở, ban ngành tham gia những đề án chiến lược phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng. Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự tỉnh đến cơ sở phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng, duy trì nghiêm túc công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên và lực lượng DQTV, DBĐV nâng cao trình độ quân sự, đồng thời hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Năm 2007, kiểm tra 100% học sinh, sinh viên nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thuần thục các động tác quân sự.

Cùng với việc củng cố xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng đồng bộ, chuyên sâu và lấy kết quả thực hành là chính, từ đó cán bộ cơ quan quân sự trực tiếp huấn luyện cho lực lượng DQTV, DBĐV. Riêng với lưc lượng thường trực, tỉnh tăng cường huấn luyện ngoài giờ, nâng cao khả năng SSCĐ và cơ động theo các phương án. Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong huấn luyện SSCĐ, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những cơ sở còn hạn chế đối với quá trình tổ chức điều hành luyện tập. Bộ CHQS tỉnh tổ chức mô hình huấn luyện DQTV, DBĐV điểm, rút kinh nghiệm tìm ra những phương pháp huấn luyện hay, khắc phục điểm yếu trong luyện tập chiến thuật, sau đó triển khai huấn luyện đại trà.

Năm qua, tỉnh chỉ đạo các huyện diễn tập tác chiến phòng thủ, xã diễn tập chiến đấu trị an kết quả đạt giỏi. Đặc biệt, trong cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hội cứu nạn được trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Yên Bái có nhiều chủ trương biện pháp sát đúng với tình hình địa phương và kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp LLVT, do vậy cơ sở chính trị địa bàn luôn ổn định, nền kinh tế tăng trưởng vững chắc, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện.

      Phùng Sang

Các tin khác

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/5, tại Sở Y tế tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong 2 ngày 15- 16/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt Trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 164 đại biểu được hiệp thương chọn cử từ đại hội MTTQ cơ sở tham dự.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị.

Ngày 16/5, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao ban khối doanh nghiệp quý I, triển khai Kế hoạch số 80 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2024.

Trong cuộc chiến đấu một mất một còn với quân thù để xây dựng và phát triển tuyến đường, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên đường Trường Sơn không chỉ vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ mà còn chịu nhiều tổn thất về người và phương tiện vật chất.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những kí ức hào hùng về một thời chiến đấu oanh liệt “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” của mỗi người lính trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại vẫn còn vẹn nguyên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục