Văn Chấn: Mặt trận tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2008 | 12:00:00 AM

YBĐT - Tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong nhiều năm qua.

Nhân dân xã Phù Nham (Văn Chấn) tích cực chăm sóc lúa xuân.
Nhân dân xã Phù Nham (Văn Chấn) tích cực chăm sóc lúa xuân.

Bằng những hành động thiết thực, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã gắn nhiệm vụ với việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước… góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia các kỳ họp của HĐND, UBND cùng cấp, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường trực MTTQ huyện đã bám sát các hoạt động của huyện như: thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết; tham gia chỉ đạo và tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, chương trình dân số-KHHGĐ; công tác vận động cử tri đi bầu cử và giám sát công tác bầu cử Quốc hội.

Hàng năm, MTTQ huyện còn có chương trình phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá, Phòng Y tế, Công an, Viện kiểm sát, Ban Chỉ huy quân sự , Ban An toàn giao thông… trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một số hoạt động tiêu biểu từ năm 2001 đến nay như: triển khai 488 buổi họp cho 76.386 lượt người tham gia học tập ký cam kết giữ gìn ANTT. Qua học tập, nhân dân đã cung cấp cho các ngành chức năng 1.180 nguồn tin về ANTT, giúp cơ quan  xác minh làm rõ và xử lý 286 vụ bằng 463 đối tượng vi phạm; thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại trị giá tài sản gần 200 triệu đồng và nhiều vận dụng khác. Đưa 87 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm, giáo dục cảm hoá 76 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng; phối hợp hoà giải 356 vụ mâu thuẫn xích mích trong nhân dân, giúp các gia đình đoàn kết cùng giúp nhau trong cuộc sống. Bằng việc làm cụ thể, công tác mặt trận đã tạo được uy tín ngày càng cao ở cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xây dựng được 280 nội quy, quy ước giữ gìn ANTT, 18 xã, thị trấn xây dựng được phương án vây bắt tội phạm. Cùng với đó là phát huy tốt 192 hòm thư tố giác tội phạm. Toàn huyện còn thành lập được 254 tổ phòng cháy chữa cháy rừng với 2.518 người tham gia. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã và đang trở thành một phong trào lớn, thu hút sự thi đua hăng say lao động sản xuất trên khắp các địa phương của huyện. Việc nâng cao chất lượng làng văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá luôn được coi trọng.

Đến nay, huyện Văn Chấn đã có 107 làng văn hoá được công nhận; 25.081 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 78% số hộ; 210 khu dân cư tiên tiến. Các làng văn hoá được ra mắt đều xây dựng hương ước, quy ước chung  và được mọi gia đình ký cam kết thực hiện. MTTQ cũng đã phát huy tích cực vai trò của mình trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên xung kích

tình nguyện, nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, tổ phụ nữ giúp nhau vay vốn xoá đói giảm nghèo, CCB làm kinh tế giỏi… Nhiều hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến KHKT, các mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển kinh tế, làm cho hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.

Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, hàng năm bằng sự đóng góp của các cá nhân và các tổ chức xã hội, đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động và các vật dụng khác để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Nguồn vốn trên còn chi cho các học sinh nghèo vượt khó trong học tập, hỗ trợ cho hộ nghèo về cây, con giống… càng thể hiện hơn tinh thần “lá lành đùm lá rách”, trong mối tương thân, tương ái của tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau những khi khó khăn hoạn nạn, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thạch Phong

Các tin khác
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp.

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 20/5, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục