Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ ngày 7 đến 9/5, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại huyện Trạm Tấu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đến thăm điểm Trường mầm non ở bản Làng Linh, xã Túc Đán (Trạm Tấu).
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đến thăm điểm Trường mầm non ở bản Làng Linh, xã Túc Đán (Trạm Tấu).

Đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình phát triển thôn Làng Linh, thăm một số điểm trường và trạm y tế, của xã Túc Đán; nắm tình hình phát triển kinh tế tại bản Giàng La Pán, trạm y tế, các điểm trường mầm non, trường tiểu học ở xã Bản Mù.

 Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 4 tháng đầu năm 2008 nền kinh tế của huyện Trạm Tấu vẫn phát triển khá và ổn định, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Trong sản xuất vụ xuân toàn huyện đã gieo cấy được 378,3 ha lúa, 1000 ha ngô, 500 sắn, 50 ha lạc, 150 ha đậu tương. Nhân dân trong huyện còn đẩy mạnh chăm sóc và phát triển diện tích chè, đàn gia súc, phòng chống cháy rừng.

Các dự án  xây dựng cơ bản và Chương trình 135,134  trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế tiếp tục được làm tốt. Toàn huyện vẫn duy trì được 12/12 đơn vị, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu  học và chống mù chữ; duy trì 2 trạm chuẩn quốc gia.

Trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra, các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉnh nếp sống văn hoá mới chống tảo hôn và không để tà đạo xâm nhập vào địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững…

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở bản Giàng La Pán, xã Bản Mù (Trạm Tấu).

Qua các buổi làm việc và kiểm tra tình hình tại cơ sở đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương nhưng cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để phát triển ổn định và tăng trưởng khá trên mọi lĩnh vực đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng huyện Trạm Tấu cần tiếp tục xác định kinh tế nông lâm nghiệp vẫn là nền tảng, vì vậy cùng cây lúa cần đẩy mạnh phát triên diện tích đậu tương, đẩy mạnh công tác trồng rừng xã hội, phát triển đàn gia súc.

Huyện phải chú trọng và dồn sức cho việc giảm nghèo, quy hoạch khu dân cư, bố trí hợp lý quỹ đất cho nhân dân canh tác; sớm có kế hoạch triển khai tuyến đường Bản Mù - Làng Nhì. Trong lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng xã hội hoá công tác giáo dục, rà soát lại các hệ thống bậc học, đặc biệt chú trọng xây dựng các điểm trường mầm nuôi ở các thôn, bản; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vận động nhân dân sinh đẻ có kế hoạch.

Về quốc phòng - an ninh, huyện cần tập trung làm tốt công tác chống buôn lậu nhất là buôn lậu lâm sản và thuốc phiện, tăng cường công tác an ninh chí trị, di cư tự do, chống đạo lạ xâm nhập...

     Văn Tuấn

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục