Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Campuchia

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2008 | 12:00:00 AM

Tiếp Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Campuchia Ang Vong Vathana chiều 12/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan đến hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Tư pháp hai nước, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bộ về vấn đề quốc tịch, luật sư, thi hành án, trao đổi các đoàn công tác, chuyên gia, tài liệu pháp luật, đào tạo.

Bộ trưởng Ang Vong Vathana đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường. Hai bên trao đổi nhiều kinh nghiệp hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, đào tạo, xúc tiến tiến tới ký Hiệp định tư pháp giữa hai nước.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1 đến 16/5 theo lời mời của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục