Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 14-5, Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak) 2008 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2008 là “Phật giáo và xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Nhiều tăng ni, phật tử tới tham dự Vesak 2008.
Nhiều tăng ni, phật tử tới tham dự Vesak 2008.

Trước khi buổi lễ khai mạc chính thức diễn ra, từ 7 giờ sáng là lễ thượng kỳ (Quốc kỳ và Phật kỳ). Sau đó là phần trình diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc gồm có Lễ Tam bảo, múa lục cúng và trình diễn ca khúc “Vesak thiêng liêng”, ca khúc chính chào mừng của đại lễ.

Trong chương trình chính của lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đọc diễn văn khai mạc và chào mừng Đại lễ Vesak 2008. Cùng với đó là diễn văn chào mừng của GS Lê Mạnh Thát, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (IOC); Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thông điệp của một số nguyên thủ quốc gia trên thế giới gửi tới Đại lễ.

Trước đó, chiều 13-5, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, GS Lê Mạnh Thát và Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Đại lễ Vesak 2008.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ chiều 13-5 cũng đã đón tiếp hàng ngàn tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, cùng nhiều người dân tới đây tham dự các chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm chào mừng sự kiện trọng đại này, gồm Triển lãm mỹ thuật Phật giáo, Cổ vật Phật giáo, Tranh ảnh Phật giáo, Hội chợ trưng bày văn hóa phẩm Phật giáo (gồm 200 gian hàng).

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo, với chủ đề “Sen đầu hạ” quy tụ 54 tác phẩm của 12 họa sĩ Phật tử trong cả nước. Trong đó có nhiều tác phẩm đặc biệt như bức “Chùa Hương” của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí; “Cát Tường Mandala”, “Ngũ Đại Duyên Khởi” của họa sĩ Phác Lạc; “Liên Trì Hải Hội”, “Hoa Khai Kiến Phật” của họa sĩ Quảng Lưu.

Tất cả tác phẩm đều thể hiện tư tưởng triết học Phật giáo và tấm lòng thành kính của tác giả kính dâng lên Đức Phật. Cuộc triển lãm ảnh Phật giáo đầu tiên trưng bày những hình ảnh ngôi chùa nổi tiếng của Việt Nam và 121 bức ảnh màu khổ lớn giới thiệu 121 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận từ năm 2004 tới nay.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Ngày 20/5/2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức.

Phát biểu nhậm chức sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức.

Chiều 20/5, ngay sau khi Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục