Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/6/2008 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Cục trưởng phụ trách công tác xúc tiến thương mại Hoa Kỳ Israel Hernandez, chiều 17/6 tại Hà Nội,Thủ tướng hoan nghênh Thứ trưởng Hernandez cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng bình quân trên 30%/năm kể từ khi Hiệp định Thương mại hai nước được ký kết. Năm 2007, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 11 tỷ USD, đứng thứ 3 so với gần 100 quốc gia có trao đổi thương mại với Việt Nam, và 5 tháng của năm 2008 đạt trên 5,5 tỷ USD. Hiện có gần 400 doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam với số vốn trên 4 tỷ USD, đứng thứ 9 trong các nước đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng tiềm năng thương mại và đầu tư hai nước còn rất lớn và cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Thủ tướng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong muốn Bộ Thương mại Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương mại giữa hai nước, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán sớm ký kết Hiệp định khung về đầu tư giữa hai nước nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội và những định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các giải pháp về kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, theo đó Việt Nam vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững từ 7-8%/năm.

Thứ trưởng Hernandez khẳng định chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lần này thể hiện mong muốn thúc đẩy thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều bày tỏ quan tâm đầu tư và kinh doanh với Việt Nam và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đầu tư nước ngoài, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh của Hoa Kỳ như xây dựng kết cấu hạ tầng, dầu khí, năng lượng, công nghệ cao, giáo dục và truyền thông.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục