Sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2009 | 12:00:00 AM

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở bất kỳ cương vị nào sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện của cuộc vận động.

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh: sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở bất kỳ cương vị nào sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện của cuộc vận động này.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương cho ý kiến vào báo cáo sơ kết cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công việc từ nay đến cuối năm; nghe đề án về việc tặng “Huy hiệu Bác Hồ” cho những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghe báo cáo việc xây dựng Tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị.  

Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí: thời gian tới, cả nước cần tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai cuộc vận động theo chủ đề của năm nay là "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", việc học tập gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, chú trọng tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, sóng phát thanh, truyền hình, Internet. Xây dựng, phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. 

Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Cuộc vận động phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, là nội dung quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng Đảng. Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả mà cuộc vận động đã đạt được trong nửa năm qua, coi đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng cuộc vận động. Điều này phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cũng là đòi hỏi trong Đảng. Cuộc vận động ngày càng đi vào hướng nâng cao chất lượng và được mở rộng. Trong cuộc vận động thì học tập và làm theo không thể tách rời để dần tạo ra sự thống nhất về nhận thức, hành động tiến tới các hoạt động trong xã hội đi vào nền nếp theo tấm gương của Bác là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.  

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: việc sơ kết 6 tháng đầu năm phải đánh giá đúng mức, khách quan những kết quả và hạn chế để đạt được yêu cầu đề ra. Cuộc vận động đã được triển khai có kết quả bước đầu ở nhiều đơn vị làm điểm và ở cấp cơ sở. Trong thời gian tới tiếp tục quan tâm thúc đẩy cuộc vận động trong các cơ quan Nhà nước, một số cơ quan Trung ương.

Về công việc 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng ý cần tiếp tục triển khai 8 nội dung đã đề ra từ đầu năm gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu đòi hỏi của cuộc vận động này trước hết là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các cấp, đảng viên cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm việc cũng như sự gương mẫu của người thân trong gia đình cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu thời gian tới khi tiến hành đại hội Đảng các cấp cần có nội dung đánh giá việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với việc thực hiện có chiều sâu cuộc vận động này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục triển khai việc chuẩn bị đề án về tặng thưởng “Huy hiệu Bác Hồ”, Tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc biên soạn lại tài liệu giảng dạy các môn học về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục