Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/11/2012 | 4:53:23 PM

YBĐT - Ngày 3 và 4/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Anh Minh - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Ngọc Bưởi - Phó vụ trưởng Vụ II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đậu Văn Côi - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tỉnh Yên Bái đã triển khai đúng yêu cầu đặt ra. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành việc kiểm điểm tập thể và kiểm điểm cá nhân các đồng chí  ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đã được triển khai nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, được đoàn công tác của Trung ương dự kiểm điểm đánh giá cao.

Không khí kiểm điểm sôi nổi, dân chủ, cởi mở, không gò ép, thẳng thắn, chân tình, cầu thị và trung thực với mục đích là giúp nhau cùng nhận ra khuyết điểm, yếu kém để sửa chữa trên tinh thần nói thẳng, nói thật, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng khắc phục khuyết điểm, yếu kém, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong Ban Thường vụ. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 14 nhóm việc cần tập trung giải quyết  trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả việc kiểm điểm và dành nhiều thời gian chia tổ thảo luận để đánh giá chất lượng kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đã có 39 ý kiến phát biểu làm sâu sắc thêm một số nội dung cụ thể.

Sau khi Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết bằng phiếu kín với tỷ lệ 96,1% nhất trí đánh giá kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt yêu cầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với tinh thần nghiêm túc, phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh theo cách làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức báo cáo kết quả kiểm điểm của mình; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ đối với cấp cơ sở, tránh tư tưởng làm chiếu lệ, làm cho xong.

Từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, xác định rõ việc làm thật cụ thể, thiết thực sau kiểm điểm để tạo được chuyển biến rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

CTV

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục