Văn Yên chú trọng phát triển cây ngô

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/9/2013 | 2:46:33 PM

YBĐT - Văn Yên đề ra mục tiêu tổng diện tích cây trồng vụ đông đạt 2.600ha trở lên, trong đó cây ngô là 2.000ha (ngô đông trên đất 2 vụ lúa 1.000ha, ngô trên đất soi bãi, đất đồi thấp 1.000ha), huyện đã tiến hành họp triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cũng như xây dựng các giải pháp triển khai vụ đông xuân.

Trồng ngô hàng hóa ở xã Yên Hợp (Văn Yên).
(Ảnh: H.N)
Trồng ngô hàng hóa ở xã Yên Hợp (Văn Yên). (Ảnh: H.N)

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên Khổng Giang Lam cho biết: “Vụ mùa này, toàn huyện gieo cấy 2.860ha lúa mùa, đạt 100,3% kế hoạch, trong đó diện tích lúa mùa sớm 1.550ha. Hiện nay, diện tích này đã trổ bông trên 1.300ha, đạt 45% diện tích gieo cấy, trong đó tập trung ở các xã: Đại Phác, An Thịnh, Yên Phú, Yên Hợp, Yên Hưng, Tân Hợp, Đông Cuông... Nếu thời tiết thuận lợi thì diện tích lúa mùa trỗ bông trước ngày 5/9 có đủ điều kiện để trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa, trong đó đảm bảo diện tích trên 1.000ha ngô đông”.

Với cơ cấu giống lúa lai chiếm 58% tổng diện tích (1.650ha) gồm các giống chủ lực như: Nhị ưu 838, Nhị ưu 63; lúa thuần chiếm 42% tổng diện tích (1.210ha) với các giống chủ lực: Chiêm Hương, HT1. Vụ này, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát triển, trong đó một số diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh hại như: ốc bươu vàng trên diện tích lúa mới cấy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá trên diện tích lúa lai nhưng nhiều nông dân cho biết, do làm tốt công tác phòng trừ nên không bị ảnh hưởng lớn, lúa phát triển tốt, không ảnh hưởng đến năng suất.

Cùng cây lúa, Văn Yên trồng 2.080ha ngô hè thu, đạt 100,2% kế hoạch, chủ yếu là giống ngô lai C919, LVN99. Hiện nay, diện tích ngô hè thu ở các xã vùng thấp trồng trên đất soi bãi đang trong giai đoạn trỗ cờ, phun râu; diện tích ngô trồng trên đất đồi đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Ngoài ra, nhân dân còn trồng 110ha đậu tương, 55ha lạc, 70ha khoai lang, 600ha rau, đậu các loại. Đảm bảo năng suất cũng như sản lượng theo kế hoạch, ông Khổng Giang Lam cho biết thêm, trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa mùa và diện tích cây trồng vụ hè thu, đặc biệt chú ý đến các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ như bọ xít, rầy nâu, bệnh khô vằn, đạo ôn.

Đồng thời huyện chỉ đạo đôn đốc khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa sớm đã chín trên 80% nhằm tránh mưa bão cuối vụ, giải phóng đất để trồng cây vụ đông đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Văn Yên đề ra mục tiêu tổng diện tích cây trồng vụ đông đạt 2.600ha trở lên, trong đó cây ngô là 2.000ha (ngô đông trên đất 2 vụ lúa 1.000ha, ngô trên đất soi bãi, đất đồi thấp 1.000ha), năng suất phấn đấu đạt 35,3 tạ/ha, sản lượng 7.065 tấn; khoai lang 100ha, trong đó diện tích trên đất 2 lúa 50ha, năng suất phấn đấu 56 tạ/ha, sản lượng 560 tấn; cây màu rau, đậu thực phẩm 500ha. Huyện đã tiến hành họp triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cũng như xây dựng các giải pháp triển khai vụ đông xuân.

Để đạt mục tiêu và thời gian đề ra, huyện chỉ đạo đảm bảo đủ diện tích cho gieo trồng cây vụ đông sớm bằng cách tháo nước phơi ruộng đối với những diện tích lúa mùa chín 2/3 bông; thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín trên 80%; đẩy nhanh tiến độ làm đất, tăng cường áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu, thực hiện phương châm “sáng lúa, chiều ngô”…

Trong đó tích cực vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu hạn hán, chịu rét, tăng cường bón phân theo hướng hữu cơ, an toàn; áp dụng rộng rãi biện pháp làm đất tối thiểu, làm bầu cây con, tăng mật độ trồng ngô thích hợp.

Căn cứ vào tiến độ thu hoạch lúa mùa, thị trường tiêu thụ và điều kiện cụ thể, huyện chỉ đạo các xã linh hoạt và chủ động điều chỉnh kế hoạch, cơ cấu giống cây trồng phù hợp để đảm bảo kế hoạch về diện tích, năng suất, hiệu quả kinh tế cùng với đảm bảo đầy đủ giống, vật tư phân bón theo đúng cơ cấu giống của tỉnh. Đồng thời, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

P.V

Các tin khác
Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (16/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống mốc 23.130 đồng/lít.

12.300 lượng vàng miếng SJC đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu bán thành công.

Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 11 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 12.300 lượng vàng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng lần thứ 7. Ảnh minh họa.

Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.

Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Suối Giàng được sản xuất đúng quy trình cho chất lượng cao.

Phát huy lợi thế địa phương, một hợp tác xã đến 90% thành viên là người dân tộc Mông đã biết khai thác, chế biến để vừa nâng cao giá trị sản phẩm Shan tuyết chè cổ thụ vừa nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành điểm sáng trong khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái. Đó là Hợp tác xã (HTX) Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục